Sản lượng lúa ở ĐBSCL nỗ lực đạt 24,3 triệu tấn trong năm 2020

Ngày 30-3, theo Bộ NN-PTNT cho biết, năm 2020 tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL diễn ra khốc liệt hơn năm 2016, nhưng nhờ dự báo trước tình hình và chủ động xuống giống sớm vụ đông xuân 2019-2020 khoảng 1 tháng, nên cơ bản đạt thắng lợi. 

Vụ đông xuân 2019-2020, các tỉnh ĐBSCL xuống giống 1,54 triệu ha, năng suất ước đạt 69,79 tạ/ha, tăng 2,01 tạ/ha; sản lượng đạt hơn 10,7 triệu tấn. Nhiều địa phương như Đồng Tháp, An Giang, TP Cần Thơ… nông dân thu hoạch lúa đạt năng suất cao và bán được giá từ 5.300 đồng/kg trở lên, giúp thu về lợi nhuận từ 30%-40% sau khi trừ chi phí. 

Cũng theo Bộ NN-PTNT, vụ hè thu 2020, ở ĐBSCL xuống giống khoảng 1,5 triệu ha, năng suất 56,6 tạ/ha; sản lượng 8,7 triệu tấn... Kế hoạch trong tháng 3-2020 xuống giống khoảng 272.000ha và tháng 4 xuống giống khoảng 600.000ha ở các vùng nước ngọt thuộc Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên và khu vực sông Tiền, sông Hậu. Các vùng còn lại sẽ xuống giống trong tháng 5 và tháng 6-2020. Đối với vụ lúa thu đông 2020 ở ĐBSCL, do dự báo lũ nhỏ nên kế hoạch sản xuất khoảng 750.000ha, năng suất 55,35 tạ/ha, sản lượng hơn 4,1 triệu tấn. Riêng vụ lúa mùa 2020, dự kiến các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang,  Sóc Trăng… sản xuất khoảng 176.000ha, sản lượng 845.000 tấn.

Bộ NN-PTNT ước tính cả năm 2020, vùng ĐBSCL sản xuất hơn 4 triệu ha lúa các vụ, năng suất bình quân 60,76 tạ/ha; sản lượng ước đạt khoảng 24,3 triệu tấn, tăng hơn 63.000 tấn so năm trước.

Tin cùng chuyên mục