Sau cánh cửa thang máy

Ở chung cư có một “không gian chung” của toàn bộ cư dân, đó là thang máy. Chỉ rộng vài mét vuông nhưng nơi này chứng kiến đủ mọi câu chuyện, tình huống “đo” tính kiên nhẫn, ý thức và sự tinh tế của mỗi người.

“Ai mới ói trong thang máy, tự động dọn dẹp sạch sẽ giùm nha”, một lời nhắn trên group chung cư, kèm theo hình ảnh “kỷ niệm” sau cuộc nhậu của một thanh niên nào đó. Dòng trạng thái nhận được rất nhiều lượt like, thả tim của cư dân. Không một lời phản hồi, nhưng chỉ ít phút sau, một dòng tin nhắn khác xuất hiện: “Chắc ai đó đã âm thầm dọn sạch”, kèm hình ảnh thang máy đã trở lại sạch sẽ như cũ. Một chuyện không lớn, nhưng được giải quyết nhanh, êm đẹp, tất cả ai cũng vui.

Thang máy là nơi chứng kiến đủ chuyện. Một vài món đồ làm rơi, vết bẩn chưa kịp lau, trẻ nhỏ nghịch ngợm, thú cưng “đi bậy”… đều có thể nhanh chóng xuất hiện trên group cư dân. Chuyện ứng xử lại càng muôn hình vạn trạng: nói chuyện điện thoại oang oang, mở video bằng loa ngoài, ăn uống trong thang máy hoặc vô tư chiếm hết không gian. Rồi chuyện ra vào thang máy tưởng đơn giản mà cũng lắm vấn đề. Thang vừa mở cửa, người bên ngoài đã vội bước vào, mặc cho người bên trong còn đang tìm đường ra. Có người chen lên trước, có người đứng chắn ngay cửa. Có người giữ thang quá lâu đến mức chuông báo réo liên hồi. Cũng có người bấm nút đóng cửa thật nhanh, chẳng mấy quan tâm phía ngoài còn người đang chạy tới.

Thang máy hiện nay hầu hết đều có gắn camera. Vì thế, một hành động chỉ trong vài giây cũng được tự động lưu lại làm “bằng chứng”. Có người im lặng, có người lên tiếng nhận lỗi, cũng có trường hợp tranh cãi không ngớt. Nhưng suy cho cùng, không phải chiếc camera nhìn thấy gì, mà là mỗi người tự nhìn thấy gì trong chính hành động của mình.

Nhiều chung cư có những quy định khá chi tiết về việc sử dụng thang máy sao cho an toàn, văn minh. Nhưng có lẽ, chẳng cần quá nhiều quy định để nhắc một người chờ thêm vài giây cho người bên trong bước ra, xếp hàng thay vì chen lấn, đứng gọn vào một bên để nhường lối. Một lời nhường chỗ cho người lớn tuổi, trẻ nhỏ, người khuyết tật hay người đang mang vác nặng cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn.

Tin cùng chuyên mục