Sẩy thai chớ coi thường

Sẩy thai chớ coi thường

Những kiểu tổn thương thai

Lập gia đình đã 5 năm, mang thai đến tháng thứ ba chị Ng. (chung cư Tôn Thất Thuyết - quận 4 TPHCM) lại bị sẩy vì leo cầu thang, đây là lần thứ hai chị sẩy thai do nhà ở tầng 3, thường xuyên sử dụng cầu thang bộ.

Chị A. là nhân viên hành chính, mang thai con đầu lòng, khi được hai tháng chị đi khám định kỳ thì được bác sĩ cho biết thai đã chết lưu hơn một tháng nay, quá đau buồn chị phải nghỉ phép về quê tĩnh dưỡng. Cũng là mang thai con đầu lòng sau khi cưới được sáu tháng, chị C. (quận Tân Bình) và cả gia đình rất vui mừng khi biết trong nhà sắp có thành viên mới, đến tháng thứ ba chị đi khám tại bệnh viện, bác sĩ cho biết tim thai yếu phải bỏ.

Sẩy thai chớ coi thường ảnh 1
Kiểm tra thường xuyên trong thai kỳ. Ảnh: K.O.

Thai phụ bị động thai cũng ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Chị X. tiểu thương ở phường Bình Chiểu, Thủ Đức kể lại, mang thai con rạ đến tháng thứ ba do khởi động xe gắn máy bằng cần đạp để chở một bịch hàng quá lớn nên chị đau bụng dữ dội, may có hàng xóm nhanh chóng đưa lên Bệnh viện Từ Dũ nên vẫn giữ được thai, mặc dù sau đó chất dịch tiết ra nhiều buộc chị phải nghỉ hẳn ở nhà cho tới ngày sinh.

Trường hợp chị B. (Nguyễn Khoái, quận 4) cũng đáng lưu tâm do mang thai mà vẫn đi du lịch bằng xe tốc hành, kết quả thai gò tử cung phải nằm nghỉ dưỡng tại Bệnh viện Hùng Vương đã hơn tuần nay.

Có nhiều nguyên nhân sẩy thai nghe rất vô lý như “uống nhiều nước dừa”; “ăn cháo huyết” nhưng không hẳn không đáng lưu tâm. Thực ra, đó là những sự việc xảy ra gần với thời điểm thai phụ sẩy thai chứ không phải nguyên nhân chính. Theo tài liệu y học cổ truyền, thai phụ thể chất yếu ăn long nhãn có thể bị sẩy thai. Long nhãn chứa nhiều vitamin, đường gluco… có chức năng bồi bổ cơ thể, nhưng phần lớn phụ nữ khi có thai xuất hiện âm hỏa hư, có các triệu chứng nóng nhiệt, do long nhãn có tính nóng nếu thai phụ ăn nhiều sẽ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, xuất huyết âm đạo dẫn đến không giữ được thai.

Nên giữ gìn thai như thế nào?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, dù động thai hay sẩy thai đều không tốt cho thai nhi, đặc biệt thai phụ trong những lần mang thai tiếp theo. Trong giai đoạn đầu thai kỳ (ba tháng đầu) là thời kỳ phôi thai hình thành, các tổ chức mô phân hóa, dễ dị ứng với môi trường bên ngoài nên thai phụ cần phải được tư vấn để vận động đúng cách.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sẩy thai do thai phụ hở eo tử cung (hở eo tử cung xuất phát từ tiền căn thủ thuật – nạo thai hoặc đã từng sẩy thai), phôi thai dị dạng. Thai phụ bị bệnh huyết trắng do nấm cũng là một nguyên nhân. Một số trường hợp bị động thai do vận động mạnh, giao hợp trong thời gian đầu thai kỳ … cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển thai nhi.

Để phòng tránh tổn thương thai, khi mang thai thai phụ nên nghỉ ngơi, đi lại hoặc tập thể dục nhẹ nhàng không nên nằm yên trên giường; thời gian đầu tránh giao hợp; khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng hoặc ra huyết phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, từ đó bác sĩ sẽ xác định xem có hiện tượng thai ngoài tử cung hoặc thai trứng hay không.

Bản thân thai phụ, khi mang thai lần đầu nên đi khám định kỳ để được các bác sĩ tư vấn hoặc tự trang bị kiến thức cho mình qua sách vở để biết cách chăm sóc và bảo vệ thai nhi. Để nhận biết thai chết lưu, cần lưu ý triệu chứng nghén, thông thường thai phụ ốm nghén trong suốt ba tháng đầu, trong thời gian đó nếu ngưng triệu chứng nghén một cách bất thường thì phải đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Sau khi đã sẩy thai cũng không nên quá u buồn, cần đến bệnh viện để được kê thuốc điều trị kết hợp nghỉ ngơi để lần mang thai tiếp theo diễn ra thuận lợi.

Tin cùng chuyên mục