Thiên đường mua sắm cho các “thượng đế”
Dù là hàng chính hãng sản xuất trong nước, hay hàng hóa được gia công ở nước thứ ba (Trung Quốc, Bangladesh…), khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ, đều phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Mỹ trước khi được bày bán.
Đó là chưa kể, các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đều chọn thị trường sầm uất này làm nơi ra mắt những sản phẩm mới nhất, độc đáo nhất của hãng: từ điện thoại Iphone của Apple, điện thoại Moto Q Global của Motorola cho đến máy chơi game PlayStation 3 của Sony, máy tính xách tay Eee PC 9 inch của Asus…
Quả thật, có rất nhiều cái “sướng” khi đi shopping ở Mỹ. Nhưng sướng nhất có lẽ là ở Mỹ gần như không có khái niệm “Hàng mua rồi miễn trả lại”. Hầu hết các cửa hàng ở Mỹ đều có chính sách trả lại hàng (return policy).
Tùy theo loại sản phẩm mà các công ty công bố các chính sách trả lại hàng khác nhau. Tại các cửa hàng tổng hợp như Dillard, Hechts, hay JC Penny, hoặc trong các siêu thị như Wal Mart hay K-Mark, thông thường thời gian trả lại là 30 - 60 ngày. Có nơi yêu cầu sản phẩm trả lại phải ở trong tình trạng chưa sử dụng, còn nhãn mác và hóa đơn.
Ở một số trung tâm mua sắm như FRY, Circuitcity, quầy chăm sóc khách hàng (nhận trả hoặc đổi hàng) còn đông hơn cả quầy tính tiền. Shopping ở đây do vậy trở thành thú vui vì khách hàng ít gặp rủi ro trong mua sắm. Nếu mua mang về thấy không thích thì trả lại, nhân viên nhận hàng trả lại cũng vui vẻ chứ không hề tỏ vẻ khó chịu với khách hàng.
Những trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Mỹ
Một góc siêu thị Mỹ.
Trong số 10 thiên đường mua sắm tốt nhất trên thế giới do Tạp chí Lonely Planet bình chọn, nước Mỹ đã góp mặt đến 3 địa điểm danh tiếng: Trung tâm Thương mại Columbus Circle - New York, Grand Canal - Las Vegas và Bal Harbour - Miami.
Columbus Circle - New York là trung tâm mua sắm đặc trưng nhất của Mỹ với những cửa hàng thời trang sang trọng xen lẫn các khu chợ trời.
Nằm ngay giao lộ của đại lộ số 8, đại lộ Broadway và đường Central Park, trong khu phố buôn bán sầm uất của Manhattan, mua sắm ở đây bạn có thể hiểu rõ về lối sống và phong cách mua sắm của người dân Mỹ.
Còn Trung tâm Mua sắm Grand Canal lại mang phong cách độc đáo khác: nằm trong khách sạn sang trọng Venetian ở Las Vegas, đến đây, bạn có thể vừa mua sắm vừa thư giãn trong một kênh đào lớn. Ngồi trên thuyền và mua sắm chắc chắn sẽ mang lại cho bạn cảm giác thú vị.
Trung tâm Thương mại Bal Harbour thuộc thành phố trẻ Miami, nổi tiếng là nơi tập trung các loại hàng hiệu như: Yves Saint Laurent, Jimmy Choo, Just Cavalli, Harry Winston, Fendi, Emilio Pucci... Đến đây mua sắm bạn còn có thể đi dạo trên những đường phố lộng gió ở Miami ngắm nhìn bãi cát mịn màng và những hàng dừa cao vút tận chân trời.
Ngoài ra, nước Mỹ còn có một Chicago được mệnh danh là “thiên đường mua sắm”. Ở Chicago có một con đường đặc biệt gọi là “Magnificent Mile” (Dặm đường lộng lẫy) nối phía Bắc thành phố tới gần hồ Michigan rộng đẹp.
Trên con đường này có hơn 450 cửa hàng, siêu thị, cao ốc, bán gần như đầy đủ mọi thứ hàng hóa. Chicago còn có tháp Sears chuyên bán hàng hiệu thời trang, tháp Water Tower Place bán quà lưu niệm, khu Nike Town bán giày dép đủ loại...
Chicago có trụ sở của hãng máy bay Boeing, hãng Motorola, hãng Mc Donald, hãng dược Abbott khổng lồ... Ngày đêm 24/24 giờ thành phố Chicago luôn náo nhiệt với khách mua sắm, buôn bán, làm ăn.
Ông Paul O’Connor, Giám đốc Trung tâm Thương mại thế giới Chicago nói: “Người ta đến Chicago không phải để vui chơi lãng mạn, mà đến đây là để mua sắm, tính toán một cách khôn ngoan nhất”. Du khách sẽ rất bất ngờ khi đến Chicago mua được một lọ nước hoa “xịn” chính hiệu của Pháp (Chanel chẳng hạn) rẻ hơn nhiều so với mua ở Paris. Hoặc mua một đôi giày Italy ở Chicago rẻ hơn mua ở Milan! Phi trường O’Hare của Chicago mỗi năm đón khoảng 67 triệu lượt hành khách, đa số là du khách đến “thiên đường mua sắm” Chicago để mua hàng “xịn”, giá tương đối!
Du khách Việt đi tour Mỹ nếu đến Little Saigon gần thành phố San Bernardino, bạn nên ghé thăm khu chợ Phước Lộc Thọ, giống kiểu chợ An Đông ở Sài Gòn. Phần lớn cửa hàng tại đây toàn buôn bán đồ nữ trang, vàng bạc, đá quý. Số còn lại là cửa hàng băng đĩa, quần áo, tiệm ăn... Tuy nhiên, cũng như bao ngôi chợ người Việt khác, bạn phải trả giá khi hỏi mua bất cứ món hàng nào.
Các trung tâm mua sắm ở Nam California được chia làm nhiều dạng. Nếu thích mua hàng hiệu giá rẻ, tốt nhất nên đến các cửa hàng outlet, đồ hiệu chính cống từ Gap đến Versace, Gucci, nhưng giá cả thấp hơn từ 20% đến 50% so với hàng hiệu bày bán ở các trung tâm mua sắm thông thường. Đồ đạc ở đây chủ yếu đã qua mùa hoặc bị lỗi chút đỉnh, nhưng dù sao cũng là đồ hiệu.
Những cửa hàng outlet nên đến là Citadel thuộc Los Angeles, cách Little Saigon 40 phút chạy xe; Ontario Mills thuộc thành phố Ontario, cách Little Saigon 45 phút; Palm Springs thuộc thành phố Cabazon, cách Little Saigon 2 giờ chạy xe.
Đặc biệt có hơn 130 cửa hàng tại Palm Springs, từ Banana Republic, Salvatore, Gucci, A/X, Coach, CK đến DKNY và nhiều hàng hiệu khác. Sở dĩ các cửa hiệu outlet được đặt cách xa nhau như vậy là do lúc mới khai trương, chính quyền địa phương muốn kéo người dân đến shopping ở những nơi xa khu trung tâm nhằm mục đích dần dần phát triển các khu vực dân cư mới.
Nếu vẫn chưa thỏa mãn khi mua sắm tại các cửa hàng outlet, bạn có thể thử đến các trung tâm shopping bình thường, ở gần những khu dân cư cũ như Westminster Mall, The Block... Cứ cách 50 dặm thì bạn sẽ tìm thấy được một trung tâm mua sắm thuộc dạng này. Hàng hóa cũng là hàng hiệu, nhưng là hiệu tầm trung như Old Navy, Gap, Forever 21... Nếu may mắn, bạn sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá tại đây. Một cái áo giá ban đầu là 48 USD được giảm xuống còn 2,99 USD là chuyện bình thường.
Còn nếu muốn mua đồ hiệu cao cấp hơn nữa, cứ thẳng tiến đến Southcoast Plaza, Fashion Island và Beverly Center. Những địa điểm kể trên chỉ cách Little Saigon từ 5 đến 25 phút chạy xe, trừ Beverly Center thì xa hơn. Nếu thích nước hoa, bạn có thể mua bất cứ loại nước hoa hàng hiệu nào với giá rẻ bất ngờ tại thành phố Los Angeles.
Nhờ “thổ địa” dẫn đường, tôi đã đến được một cửa hàng nước hoa trên đường Los Angeles do người Ấn Độ làm chủ. Giá cả hết sức phải chăng, thấp hơn từ 10 đến 30 USD so với nước hoa trong các cửa hàng miễn thuế hoặc trung tâm mua sắm. Nếu bạn chấp nhận mua chai nước hoa loại tester (chai thử mà các hãng cung cấp cho đại lý bán hàng) thì giá còn rẻ hơn nữa.
1. New York – Philadelphia – Washington DC (8 ngày): giá 2.500 USD 2. Los Angeles – Las Vegas (7 ngày): giá 2.250 USD 3. Los Angeles – Las Vegas – San José – San Francisco (9 ngày): 2.750 USD 4. New York – Philadelphia – Washington DC - Los Angeles – Las Vegas (13 ngày): 3.400 USD 5. New York – Philadelphia – Washington DC - Los Angeles – Las Vegas – San José – San Francisco (15 ngày): 3.900 USD 6. Hawaii (8 ngày): 2.250 USD Theo tour, du khách sẽ có một ngày tham quan New York kết hợp “săn” hàng điện máy, quà lưu niệm ở Quảng trường Thời Đại; mua hàng sale (quần áo Navy, máy quay phim, máy chụp hình hiệu FRY…) ở Jersey City. Ngày cuối cùng tại thủ đô Washington DC, du khách sẽ được đưa đi shopping tại Pentagon City, Nordtroms, Circuitcity… Nếu đi tour bờ Tây, trên đường từ Los Angeles sang Las Vegas, xe sẽ ghé outlet Barstow để khách tha hồ mua quần áo, giày dép hiệu Bally, Timberland, Ninewest… với giá chỉ bằng 1/3 so với ở Parkson. Trong khi đó, chuỗi cửa hàng Dress for less (gần Anaheim) thì chuyên bán đồ hiệu không đủ size, giá chỉ bằng ¼ giá hàng mới đủ size và ra trước đó một mùa. Liên hệ: Công ty Du lịch Hoàn Mỹ (273 An Dương Vương, P3, Q5, TPHCM, ĐT: 8 336 336, hoặc www.dulichhoanmy.com), khởi hành tour Mỹ 4 lần/tháng. |
N.Khải