Shrek-3 chuẩn bị công chiếu: Những dấu hỏi hoài nghi?

Shrek-3 chuẩn bị công chiếu: Những dấu hỏi hoài nghi?

Shrek 3 (dự tính sẽ công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 18-5 tới) được xếp vào danh sách những bộ phim được đầu tư nhiều nhất với hy vọng tạo nên bước đột phá trên thị trường phim ảnh thế giới cùng với Người nhện 3. Tuy nhiên sau những lần giới thiệu đầu tiên tại Mỹ, bộ phim này lại nhận những đánh giá có phần thất vọng từ giới phê bình điện ảnh.

1 bộ phim, 2 cách nhìn

Shrek-3 chuẩn bị công chiếu: Những dấu hỏi hoài nghi? ảnh 1

Một cảnh trong Shrek

Những đánh giá về nội dung của Shrek 3 có thể nhìn nhận từ hai khía cạnh –khán giả và giới phê bình điện ảnh. Ở khía cạnh thứ nhất, các khán giả tới rạp đơn giản là để giải trí, chứ không tốn nhiều thời gian tìm kiếm những thiếu sót của bộ phim. Giai điệu quen thuộc; những nhân vật sống động, dễ mến và thú vị; những câu đối thoại gần gũi; những cảnh hài hước – tất cả đã lôi kéo người xem vào một thế giới thời trung cổ với những nhân vật hoạt hình mang tính hiện đại, trên nền những hình ảnh video tráng lệ v.v… Đó là chưa kể tới Shrek, từ lâu đã không còn là một nhân vật hư cấu trong mắt mọi người nữa, mà đã trở thành một nhân vật thực sự, thậm chí còn tham gia… đóng phim quảng cáo.

Giới phê bình lại không như vậy. Họ thường đến rạp với quan điểm cho rằng kỹ nghệ điện ảnh hiện đại không thể đi theo lối sáo mòn. Và với quan điểm như vậy thì Shrek 3 không có gì mới. Điểm son duy nhất trong đánh giá của nhà phê bình là những khung cảnh hoạt hình hoành tráng với câu bình luận: “Nếu bạn chưa xem Shrek 3, có nghĩa là bạn chưa thể cảm nhận hết kỹ xảo xây dựng phim hoạt hình bằng máy tính nói chung”. Các họa sĩ và chuyên gia của DreamWorks quả thật đã có thành công đáng ghi nhận trong việc tạo ra những ấn tượng như vậy.

Chưa có bước đột phá

Loạt phim hoạt hình Shrek từ lâu đã được coi là “mỏ vàng” của DreamWorks Animation. Ngay từ tập đầu tiên, chú chằn tinh Shrek đã kiếm được 484,4 triệu USD trên toàn thế giới. Shrek 2 đạt được mức thu gần gấp đôi là 920,7 triệu USD. Trước khi công chiếu Shrek 3, DreamWorks Animation đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho Shrek 4 bằng việc chính thức mời đạo diễn Mike Mitchell, người nổi tiếng với một số phim hài như Surviving Christmas và Deuce Bigalow: Male Gigolo. Shrek 4 dự tính sẽ ra mắt khán giả vào năm 2010.

Trong tập 3 này, Shrek (do Mike Myers lồng tiếng) và Fiona (Cameron Diaz) sẽ phải đảm nhiệm việc lãnh đạo vương quốc Far Far Away sau khi vua Harold qua đời. Nhưng chàng chằn tinh này chỉ muốn tìm một người xứng đáng khác lên làm vua để sau đó có thể quay trở lại với cuộc sống thanh bình ở khu đầm lầy. Shrek quyết định đi tìm anh họ của Fiona là Arthur để giao phó việc này. Nhân lúc Shrek vắng mặt, hoàng tử Charming đã tập hợp một đội quân phù thủy và hiệp sĩ đen để tìm mọi cách chiếm ngai vàng. Thế là hoàng hậu, Fiona cùng với bạn bè của cô phải tìm cách đối phó với kẻ thù đông gấp bội…

Theo các nhà phê bình, vấn đề kỹ xảo hoạt hình và nội dung vẫn chưa phải là tất cả đối với một bộ phim. Ngay cả khi sự xuất hiện của những nhân vật mới – các nàng công chúa hay các nhân vật khác trong những phim hoạt hình nổi tiếng trước đây – bộ phim vẫn chưa thể mang tới một sắc thái đột phá mới. Nhân vật chính Shrek dường như đã bị mất dần bản tính thô lỗ và mộc mạc của mình để “giống người hơn” trước ảnh hưởng của cô vợ Fiona. Trong phim, Shrek không còn có nhiều “đất diễn” để phô trương sức mạnh khủng khiếp của mình. Tóm lại, đạo diễn Chris Miller chưa thể khiến người ta quên được người tiền nhiệm Andrew Adamson. Dù Shrek 3 có thể không đạt được doanh thu theo ý muốn sau khi công chiếu chính thức, các nhà sản xuất vẫn hy vọng sẽ thu được những khoản tiền lớn từ việc bán băng đĩa trên khắp thế giới.

Như Quỳnh (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục