“Số, xanh” thực chất

- Thị trường bất động sản về cuối năm vẫn khá ảm đạm. Nhưng riêng mảng bất động sản công nghiệp lại đang có sóng ngược so với thị trường chung. Theo một khảo sát mới đây, tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp ở phía Bắc là 80%, còn ở phía Nam là 85%.

- Cái này là ăn hên, hay có lý do gì?

- Không phải hên xui, mà có lý do sát sườn. Sau đoạn khá dài tuột dốc, khoảng một năm nay, đầu tư nước ngoài ở xứ mình tăng nhiệt. Các nhà đầu tư từ nhiều xứ nhìn thấy rõ cơ hội kiếm tiền từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng. Trong đó, Việt Nam là một quốc gia có khả năng thu hút mạnh dòng vốn ngoại. Không chỉ trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, mà nhiều ngành khác cũng thuận cho hoạt động đầu tư.

- Nhưng thực tế cho thấy vẫn còn khá ít nhà đầu tư tầm toàn cầu quyết định xuống tiền ở xứ mình?

- Trên diện rộng, nhà đầu tư bự chỉ nhảy vô khi họ nắm chắc khả năng sinh lợi dài hạn. Vì vậy, trong điều kiện hiện tại, các khu công nghiệp của mình đón nhà đầu tư cỡ vài trăm triệu USD trở lên là điều khả thi. Họ cũng tích cực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để đáp ứng yêu cầu của đối tác. Chính vì thế, giá thuê khu công nghiệp hiện có giá tốt, nhích lên 5-7% so với năm ngoái. Nhà đầu tư ngoại ưu tiên chọn người đồng hành có sự chuyển đổi số, xanh thực chất.

Tin cùng chuyên mục