Sôi nổi các hoạt động vui chơi giải trí ngày xuân

Sôi nổi các hoạt động vui chơi giải trí ngày xuân

Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM liên tục tổ chức lễ hội Tết Việt 2011 kéo dài đến ngày 2-2-2011 (30 Tết âm lịch) với nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, các sân chơi hấp dẫn dành cho thanh thiếu niên như: phố Ông Đồ, giao lưu khiêu vũ đẹp “Mừng xuân”, ca múa nhạc “Vũ điệu tuổi trẻ”, “Âm nhạc tỏa sáng”, lễ hội bánh tét…

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, NVHTN sẽ tổ chức các chương trình ca nhạc “Đảng cho ta mùa xuân”, “Sắc màu tuổi trẻ”, “Mùa xuân ước mơ”, ca nhạc thời trang “Sắc xuân”, liên hoan võ dân tộc…

* Đợt hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân tại TTVH quận 5 cũng được tổ chức tưng bừng với hàng loạt nội dung. Từ ngày 28-1 đến 4-2, quận 5 mở cửa hai di tích lịch sử Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán.

TTVH phối hợp với Hội LHPN tặng quà cho các hộ khó khăn và thực hiện chương trình bữa cơm nhân ái cho 400 em khuyết tật. Lễ hội đèn hoa truyền thống từ 1-2 đến 10-2 gồm các chương trình ca múa nhạc lân sư rồng, karaoke “Hát với mùa xuân”, trưng bày hoa đăng nghệ thuật…

* Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TPHCM tổ chức chương trình Đại hội các danh hài “Tiếng cười xuân” vào các tối từ mùng 1 đến mùng 4 Tết tại Nhà hát Thành phố.

* Mừng Tết Nguyên đán - Tân Mão 2011, Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức các chương trình giải trí với chủ đề: “Lì xì chúc phúc - Sung túc cả năm” phục vụ khách tham quan du xuân từ 30 Tết đến hết 12 Tết âm lịch.

Trong đó, đường hoa Sóng nước phương Nam được thiết kế rực rỡ, nối kết giữa tính dân tộc và hiện đại. Các chương trình ca mùa nhạc hài kịch diễn ra liên tục với live show hài “Hoài Linh - Lì xì đầu năm”, live show “Kim Tử Long - Gửi lời chúc phúc”, đôi song ca Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ…

Đầm Sen tiếp tục phối hợp với sân khấu IDECAF ra mắt hai show diễn mới tại sân khấu Thiên Thần, giới thiệu vở “Hoàng tử Ai Cập” và vở “Báo vật thần kỳ”. Bên cạnh đó còn có sân chơi “Bước nhảy mùa xuân”, trò chơi mới cảm giác mạnh “Đấu trường bò tót”, ngày hội “Ẩm thực xuân 2011”…

* Từ mùng 1 đến mùng 10 Tết, sân khấu ca nhạc 126 liên tục diễn ra chương trình ca múa nhạc mừng xuân Tân Mão chủ đề “Xuân họp mặt”. Chương trình giới thiệu đến khán giả các tiết mục ca nhạc chào xuân mới cùng những tiểu phẩm tấu hài tươi vui dí dỏm. 


Phim nội cạnh tranh phim ngoại

Có tổng cộng 6 bộ phim (3 phim Việt và 3 phim ngoại) sẽ “phủ sóng” các rạp TPHCM trong dịp Tết Tân Mão.

Phim ra rạp sớm nhất là 21-1 và trễ nhất là 3-2 (đúng mùng 1 Tết). 3 bộ phim Việt gồm “Thiên sứ… 99”, “Bóng ma học đường”, “Cô dâu đại chiến” đều đã chính thức công chiếu tại các rạp. Trong đó, theo dự đoán chung thì “Cô dâu đại chiến” sẽ đứng đầu danh sách phim tết năm nay vì tính hài hước, lãng mạn của bộ phim, phù hợp với mọi đối tượng khán giả.

Cảnh trong phim “Cô dâu đại chiến”.

Cảnh trong phim “Cô dâu đại chiến”.

“Bóng ma học đường” cũng sẽ là một phim được khán giả chú ý, nhất là những khán giả trẻ không mấy tin dị đoan đầu năm đầu tháng xem phim ma. Tò mò về công nghệ, cộng với sức hút từ danh hài Hoài Linh sẽ mang đến cho “Bóng ma học đường” thành công không thua “Cô dâu đại chiến”.

2 trong 3 bộ phim ngoại của tết năm nay là phim 3D, đó là “Green Hornet” (Chiến binh bí ẩn”, “Tangled” (Người đẹp tóc mây) đều đã được ra rạp. Bộ phim ngoại thứ 3 của tết năm nay là “Meet the parents: Little Fockers” (Gặp gỡ thông gia: Nhóc Fockers) là bộ phim ra mắt cuối cùng vào đúng mùng 1 Tết. Trong số 3 bộ phim này, “đối thủ” của phim tết Việt chính là “Tangled”, một bộ phim hoạt hình 3D với câu chuyện cổ tích lãng mạn, đẹp như mơ.

Những ngày xuân Tân Mão đang hứa hẹn sẽ tạo nên sự bùng nổ tại các rạp trong thành phố. Nhiều rạp đã lên kế hoạch kéo dài xuất chiếu đến tận 1 giờ sáng để phục vụ khán giả… 

Sân khấu – thỏa thích lựa chọn

* Nhà hát kịch TPHCM: Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, live show Kiều Oanh Vợ tôi là găngtơ.

* Nhà hát Quân đội:
Từ mùng 1 đến mùng 9 Tết diễn 2 vở Mẹ kế tôi là đàn ông và Cưới vợ được vàng.

* Sân khấu Kịch IDECAF:
Từ mùng 1 đến 11 Tết diễn 2 vở: Tơ duyên và Tình yêu chạy trốn.

* Nhà hát Bến Thành:
Từ mùng 1 đến 11 Tết diễn 2 vở: Hồn Trương Phi - da hàng tỷ và Tấm da hổ.

* Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần:
Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết diễn 2 vở: Cực yêu và Chưa yêu sao hiểu được.

* Sân khấu Kịch Phú Nhuận:
Từ mùng 1 đến 11 Tết, mỗi ngày diễn 3 suất lúc 15 giờ 45, 18 giờ 15 và 20 giờ 30, luân phiên biểu diễn các vở: Cưới giùm, Gái VIP, Người vợ ma phần 2, Số đỏ, Trốn tình, Quả tim máu, Kỹ nghệ lấy Tây, Làm gái, Giếng lạ, Sự lừa dối đáng yêu, Thay rể, Oan gia.

* Sân khấu Superbowl:
Từ mùng 1 đến 11 Tết, mỗi ngày diễn 3 suất lúc 15 giờ 45, 18 giờ 15 và 20 giờ 30 với các vở: Cuộc chiến ẩm thực, Làm người ai làm thế, Căn hộ 404, Sám hối, Tết vui cười, Người vợ ma phần 1.

* Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh:
Từ mùng 1 đến 12 Tết diễn các vở: Không cần đàn ông, Tình duyên thuở trước và Nửa đời ngơ ngác.

* Rạp xiếc Công viên 23-9:
Từ mùng 1 đến 11 Tết, Đoàn xiếc thú chuyên nghiệp LHL (Liên chi hội Nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp Việt Nam) tổ chức chương trình nghệ thuật xiếc thú phục vụ khán giả thành phố.

* Rạp hát Thủ Đô:
Tối mùng 4, 5, 6 Tết, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang diễn vở cải lương Đả chiến phá sông Ngân với sự góp mặt của NSƯT Thoại Miêu, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Trường Sơn, Thanh Loan, Trọng Nghĩa, Mỹ Hằng, Tú Sương, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Thanh Sơn…

* Sân khấu Trống Đồng:
Từ mùng 6 đến mùng 8 Tết, có chương trình nghệ thuật mừng xuân Nhịp sống trái tim qua sự thể hiện của các ca sĩ Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Elvis Phương... cùng các diễn viên hài: Hoài Linh, Trung Dân, Vũ Thanh, Cát Phượng, Anh Vũ, Minh Béo, Bảo Trí…

Ngoài ra, dịp Tết Tân Mão 2011, các phòng trà Đồng Dao, Không Tên, ATB, Tiếng Xưa… cũng thường xuyên tổ chức những đêm nhạc phục vụ khán giả vui xuân.

BÌNH - HÀ - HẠNH

Tin cùng chuyên mục