Sống và chết ở quê nhà

Đó là lời khẳng định của Tổng thống Syria Bashar Al Assad trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình Nga Russia Today (RT). Tổng thống Assad nói: “Tôi không phải là con rối, tôi càng không phải là sản phẩm của phương Tây để tới phương Tây hay một nước nào đó. Tôi là người Syria và sẽ sống chết ở Syria”.

Tổng thống Assad đề cập tới vấn đề này sau khi nhiều nhà lãnh đạo phương Tây nói về khả năng để ông sang nước thứ ba nếu ông từ chức. Theo ông Assad, toàn bộ vấn đề của Syria hiện nay không phải là việc ông từ chức hay không mà là sự an toàn của Syria. Phương Tây cố tình quy hết mọi vấn đề là do tổng thống Syria không từ chức.

“Tổng thống không phải muốn làm gì cũng được mà phải thông qua hiến pháp và được sự ủng hộ của người dân. Vì thế, cuộc chiến này không phải cuộc chiến của riêng tổng thống mà là cuộc chiến của toàn dân Syria bảo vệ đất nước” - ông Assad nói. Tổng thống Syria cho rằng, Syria không có nội chiến mà là một cuộc chiến giữa quân chính phủ chống quân khủng bố giả danh, trong đó có nhiều tay súng của Syria và nước ngoài.

“Kẻ thù của tôi là khủng bố và bất ổn” - ông nói. Khi phóng viên của RT hỏi về việc nhiều thường dân chết trong các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy, vì vậy nếu có khả năng chấm dứt cuộc chiến, Tổng thống Assad có thể hòa giải dân tộc hay không, ông Assad tái khẳng định vấn đề không phải là chuyện giữa ông với nhân dân mà là chuyện của Mỹ, nhiều nước phương Tây và một số nước Ảrập chống lại ông vì nếu như nhân dân Syria chống lại ông thì hẳn giờ này ông không thể là tổng thống.

Nói về khả năng kết thúc cuộc chiến tại Syria, Tổng thống Assad cho rằng nếu không có ngoại binh và viện trợ vũ khí từ bên ngoài, ông có thể chấm dứt cuộc tấn công của quân nổi dậy trong vài tuần. Phóng viên RT hỏi tiếp về việc tại sao Syria không đóng cửa biên giới để ngăn chặn tiếp tế vũ khí và quân từ bên ngoài, ông Assad cho rằng không nước nào có thể đóng cửa biên giới, ngay cả Mỹ cũng không thể đóng cửa biên giới với Mexico. Nga cũng vậy.

Vấn đề là biên giới sẽ hòa bình ổn định nếu nước đó có láng giềng tử tế. Nói về khả năng xảy ra chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, ông Assad cho rằng khó có thể xảy ra vì người dân hai nước đều không mong đợi chiến tranh. Vấn đề là biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có rất nhiều quân khủng bố có súng cối.

Cuối cùng, khi được hỏi về khả năng một cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài, Tổng thống Assad cho rằng cái giá của nó lớn hơn những gì thế giới có thể lường trước. Ông nói: “Hậu quả sẽ mang tính domino, ảnh hưởng đến cả thế giới từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương”. 

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục