Sống xanh ở đặc khu Côn Đảo

Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo là sự kiện được tổ chức thường niên trong 4 năm gần đây. Hoạt động thiết thực này đang góp phần kiến tạo môi trường xanh tại Côn Đảo, từ đó nâng cao chất lượng sống và dịch vụ du lịch cho người dân và du khách.

Sống xanh ở đặc khu Côn Đảo

Ngày 23-12, tại Nghĩa trang Hàng Keo - Đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) phối hợp cùng UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025 với chủ đề Vì biển đảo xanh.

song-xanh-9-4086-rotate.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: BTC

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng đông đảo nghệ sĩ và khoảng 600 đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương trên đảo tham gia.

Lan tỏa thông điệp xanh từ địa danh lịch sử

Đây là lần thứ 4 “Ngày hội sống xanh” được tổ chức và là lần thứ 3 sự kiện diễn ra tại Đặc khu Côn Đảo - địa bàn có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái biển đảo của cả nước.

song xanh - 2.jpg
Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia thu gom rác trong chương trình "Ngày hội sống xanh" tại Đặc khu Côn Đảo ngày 23-11. Ảnh: BTC

Côn Đảo không chỉ là vùng đất linh thiêng, gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, mà còn là khu vực sở hữu hệ sinh thái biển đảo đặc thù, giàu giá trị đa dạng sinh học, cần được bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển theo hướng bền vững. Sự kiện năm nay được tổ chức với chủ đề “Vì biển đảo xanh” với mong muốn góp thêm động lực để mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cho quê hương.

song xanh - 1.jpg
Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: BTC

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng tới công chúng như: nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long; nhạc sĩ, ca sĩ Giáng Son; ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Phan Thanh Cường; Hoa hậu H’Hen Niê…

Đặc biệt, ngày hội có sự đồng hành của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy với vai trò KOL truyền thông. Hoa hậu Kiều Duy là gương mặt trẻ năng động, tích cực lan tỏa lối sống xanh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với sức ảnh hưởng của mình, Kiều Duy mong muốn truyền cảm hứng để giới trẻ chung tay hành động vì một Việt Nam xanh hơn.

song xanh - 6.jpg
Các nghệ sĩ tham gia thu gom rác tại bờ biển Côn Đảo. Ảnh: BTC

Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Phan Thanh Cường sau 4 năm đồng hành cùng chương trình cũng cho biết, những năm qua ngày hội đưa ra rất nhiều sáng kiến “sống xanh” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân Côn Đảo, như: tuyên truyền sử dụng túi phân hủy sinh học, tặng túi vải dùng nhiều lần thay thế túi nilon dùng một lần, thi làm giỏ đồ lễ xanh…

Nhân văn và thiết thực

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh: “Ngày hội sống xanh chính là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích mọi người cùng thay đổi thói quen hàng ngày: giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, trồng cây xanh và ưu tiên sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường”.

song xanh - 5.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Côn Đảo. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội sống xanh” năm 2025 tại Côn Đảo còn có một số hoạt động như: Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo; ủng hộ phong trào “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026; tổ chức dọn rác, làm sạch môi trường biển tại khu vực bãi biển khu vực bãi biển Nghĩa trang Hàng Keo và các khu vực lân cận;...

song-xanh-4-8717-3557 -rotate.JPG
Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao tặng ủng hộ Phong trào Tết Nhân ái do Hội Chữ Thập đỏ Côn Đảo phát động nhằm mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho người dân trên địa bàn. Ảnh: BTC

Đặc khu Côn Đảo đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% phương tiện đạt chuẩn khí thải; 57% xe mô tô, xe gắn máy hai bánh chạy bằng điện; mạng lưới xe buýt phủ kín toàn đảo; 40% nhu cầu đi lại được đáp ứng bằng vận tải công cộng; 100% taxi chạy điện hoặc dùng năng lượng tái tạo; các tuyến đường mới hoặc nâng cấp đều có làn riêng cho xe đạp.

Tin cùng chuyên mục