
Vừa qua, tại Nhà hàng Thanh Trúc, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ nổ bình gas mini khiến gần 10 người bị bỏng khi đang ăn cưới. Đây không phải lần đầu tiên bình gas mini gây nguy hiểm tính mạng người tiêu dùng.
Hoàn toàn không được kiểm định

Sang chiết từ bình lớn sang bình mini đã vi phạm nguyên tắc an toàn. Ảnh: H.G.
Theo quy định, bình gas mini chỉ được sử dụng một lần (trừ bình gas được chế tạo bằng vật liệu inox). Tuy nhiên, dù sử dụng một lần hay được phép tái sử dụng, bình gas khi xuất xưởng đều phải được kiểm định an toàn. Thế nhưng, một thực tế đáng báo động: các loại bình gas mini hiện nay đều không được quản lý chặt chẽ. Theo các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn về thiết bị chịu áp lực, thì khái niệm kiểm định đối với bình gas mini còn khá… xa lạ. Bởi vỏ bình gas mini chỉ có giá khoảng 15.000 đồng/vỏ, nếu mang đi kiểm định, chủ doanh nghiệp sản xuất vỏ bình không có lời. Vì vậy, việc trốn kiểm định vỏ bình là điều dễ hiểu.
Điều này có thể lý giải vì sao các bình gas mini hiện nay (kể cả loại bình inox) lưu hành trên thị trường đều không có tem kiểm định, không có số seri để quản lý. Do đó, chất lượng bình gas mini như thế nào, chỉ có nhà sản xuất vỏ bình mới biết. Hơn nữa, các nhà sản xuất vỏ bình cũng chẳng có một cam kết bảo hiểm nào cho người sử dụng. Vì vậy, khi xảy ra cháy nổ, người tiêu dùng hoàn toàn không có cơ sở để đòi bồi thường.
Nguy hiểm chực chờ
Vì sao sử dụng bình gas mini, người tiêu dùng có thể gặp nguy hiểm? Ngoài những yếu tố trên, ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Gas Petrolimex cho biết, sở dĩ các bình gas mini có thể bị rò rỉ, gây cháy nổ còn bắt nguồn từ nguyên nhân sử dụng không đúng nguyên tắc an toàn. Nguyên tắc an toàn ở đây được hiểu như sau: nước gas được dùng cho bình mini phải khác với loại dùng cho bình thông thường hoặc gas cung cấp cho ngành công nghiệp. Để đảm bảo an toàn, thành phần chính của bình gas mini là khí Butan nhằm tạo áp suất khi đánh lửa; còn nước gas trong bình gas thông thường hoặc gas công nghiệp bao gồm cả thành phần Butan và Propane để tạo ra áp suất lớn.
Tuy nhiên, các công ty kinh doanh gas trong nước cho biết, trạm chiết gas cho bình mini hiện nay “kiếm đỏ mắt không thấy”. Và những bình gas mini mà người tiêu dùng đang dùng đều do những đại lý tự sang chiết trái phép từ bình lớn sang bình mini. Điều này có nghĩa nguyên tắc về an toàn đã bị phá vỡ. Vì vậy, ngay cả với bình mini được phép tái sử dụng, người tiêu dùng vẫn gặp phải nguy cơ cháy nổ gas như thường.
Cũng theo các chuyên gia kỹ thuật về khí hóa lỏng, một khi bình gas mini chứa cả hai thành phần Putan và Propane là 50-50 (50% Butan và 50% Propane), thì ở nhiệt độ 370C, áp suất hơi bão hòa có thể là 9kg/cm2. Như vậy, nếu nạp gas này vào bình mini thì áp suất trong bình sẽ tăng gấp 2 lần. Chính điều này cũng làm cho bình gas mất đi tính bền vững và an toàn. Bên cạnh đó, khi chiết nạp nhiều lần sẽ làm cho roong bình gas bị bào mòn đi. Do đó có hiện tượng khi bật lửa, lửa cháy ngược vào bình gây cháy nổ. Mặt khác, áp suất trong bình lớn trong khi vỏ bình tái sử dụng nhiều lần, nên độ dày bình gas ngày càng bị bào mòn, nên khi hơi nóng tăng lên đột biến dẫn đến cháy nổ gas mini là điều khó tránh khỏi.
Cũng theo khuyến cáo của ngành chức năng, thiệt hại do cháy nổ khi sử dụng bếp gas mini là rất lớn, bởi bếp gas mini thường dùng để nấu ăn tại chỗ. Một khi xảy ra cháy nổ gas mini, dễ gây bỏng cho nhiều người. Mặt khác, nhiều người dân vẫn chưa nắm được quy tắc sử dụng bếp gas an toàn (dùng nồi hoặc chảo lớn để nấu trên bếp gas mini). Điều này vi phạm nguyên tắc an toàn, vì khi bếp mini bị đun nóng liên tục sẽ khiến bình gas tiếp xúc với hơi nóng, gây cháy nổ.
ĐÀO THỤY