Sức ép nhẹ đi

- Ủa, sao lãi suất huy động hạ đáng kể rồi mà nhiều người vay ngân hàng vẫn rên như bọng? Họ thở dài thườn thượt, và cho biết lãi vay vẫn còn ở cành cao chứ chưa tụt xuống. Chừng nào lãi suất cho vay mới hạ?

- Cái này là do độ trễ bình thường của kinh doanh tiền tệ. Nói cho dễ hiểu là chuyện giảm lãi suất phải đi qua hai khúc. Khúc đầu tiên là giảm đồng loạt lãi suất huy động. Điều này sẽ làm chi phí vốn của nhà băng giảm đi, mới dẫn tới khúc thứ nhì: giảm lãi suất cho vay. Thông thường, từ khúc đầu tới khúc sau phải mất từ 4-6 tháng.

- Còn điều gì nữa làm lãi suất chần chừ giảm, khiến doanh nghiệp và người cần vay khó tiếp cận vốn?

- Đó là chuyện nợ xấu. Nhiều nhà băng đã xính vính vì nợ xấu ở giai đoạn trước, phải trầy vi tróc vảy để kéo cái xấu về ngưỡng an toàn. Nhưng ba năm qua, làm ăn lại xịch đụi, nỗi sợ hãi nợ xấu lại xập xình. Chiến thuật phòng thủ của nhà băng trong bối cảnh như vậy sẽ là hạn chế cho vay, neo lãi suất ở mức cao.

- Nếu cứ vậy hoài thì chừng nào vốn vay mới rẻ?

- Không có gì hoài được, vì thực tế biến chuyển khác đi. Khi tín hiệu sản xuất phục hồi trở nên rõ hơn, dòng tiền sẽ chảy mạnh từ nhà băng ra doanh nghiệp. Chất lượng tài sản của ngân hàng đảm bảo, sức ép lãi suất mới nhẹ đi.

Tin cùng chuyên mục