Sương muối trắng xóa núi rừng Tây Bắc

Sương muối trắng xóa núi rừng Tây Bắc

° Sa Pa chỉ còn 1,5°C

(SGGP).- Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, theo quan trắc gửi về từ hàng loạt trạm khí tượng vào rạng sáng 18-12, nhiệt độ tại nhiều nơi ở miền Bắc đã xuống dưới 5°C, rét đậm, rét hại xuất hiện trên diện rộng.

Nơi nhiệt độ xuống thấp nhất là Sa Pa chỉ còn 1,5°C. Trong khi đó, tại Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn ở độ cao 2.800m trở lên tới đỉnh Fansipan, nhiệt độ xuống tới -1°C và có hiện tượng tuyết phủ trắng. Tại khu vực bên dưới thị trấn Sa Pa, mặc dù chưa có tuyết nhưng đã xảy ra hiện tượng sương muối và băng giá phủ kín các quả đồi, đồng ruộng (ảnh).

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn tỉnh Lào Cai, thông thường nhiệt độ trên dãy Hoàng Liên Sơn luôn chênh lệch so với bên dưới thị trấn khoảng 2°C. Do vậy, khi nhiệt độ tại thị trấn xuống mức 1 - 2°C thì trên dãy Hoàng Liên Sơn sẽ có băng tuyết phủ - chủ yếu là hiện tượng đông kết (hơi nước ngưng tụ thành tuyết).

Tại các khu vực khác như đỉnh Mẫu Sơn và tỉnh Lạng Sơn, nền nhiệt cũng lần lượt giảm chỉ còn 3,1°C và 3,2°C. Tại nhiều tỉnh khác như Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang và Sơn La… nhiệt độ phổ biến từ 4 - 4,6°C. Tại Lai Châu và Điện Biên là 6,5°C.

Còn tại khu vực đồng bằng sông Hồng, mặc dù thời tiết khá tốt, nắng ráo nhưng nền nhiệt cũng giảm sâu xuống mức rét đậm, rét hại và kèm sương giá. Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình… nhiệt độ chỉ còn 8 - 10°C. Tại Vinh, Nghệ An còn 14,9°C và tại Đà Nẵng nhiệt độ cũng giảm còn 18°C.

Theo nhận định của ông Lê Thanh Hải, đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến hết ngày thứ 2 tuần tới, từ cuối tuần này, nền nhiệt sẽ bắt đầu nhích dần lên. “Đêm 19-12 nhiệt độ có thể tiếp tục xuống dưới 2°C ở Lào Cai và có thể xuất hiện băng giá vào ban đêm ở khu vực Mẫu Sơn” - ông Lê Thanh Hải nói.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục