Tăng đầu tư, quản lý để ứng dụng thành công

Tăng đầu tư, quản lý để ứng dụng thành công

Phấn đấu đến cuối năm 2007, TPHCM có 2.000 doanh nghiệp giao dịch hiệu quả qua cổng giao dịch doanh nghiệp và 10.000 doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin trên cổng giao dịch doanh nghiệp.

Theo số liệu của Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) TPHCM, tính đến giữa tháng 12-2005, thành phố có 812 doanh nghiệp trong nước và 26 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động trong ngành điện tử công nghệ thông tin (CNTT) với tổng vốn đăng ký lên đến 3.387 tỷ đồng, tăng 2,73 lần so với năm 2004. Trong đó có 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới, tham gia thiết kế điện tử hoặc chế tạo, lắp ráp các sản phẩm điện tử (năm 2004 chỉ có 2 doanh nghiệp đăng ký mới).

Tăng đầu tư, quản lý để ứng dụng thành công ảnh 1

Lắp ráp máy vi tính tại KCN cao TPHCM. Ảnh: Đ.V.D.

Nhằm phục vụ cho chương trình Chính phủ điện tử, trong năm 2005, Sở BCVT cũng đã lập kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT tại các quận huyện và sở ngành then chốt, đầu tư hạ tầng thông tin và triển khai 16 phần mềm quan trọng phục vụ công tác quản lý hành chính và ứng dụng GIS trong quản lý đô thị. Số liệu thống kê cho thấy, tổng kinh phí năm 2005 là 70,185 tỷ đồng cho 159 dự án, hạng mục CNTT thuộc 24/24 quận huyện và 30 đơn vị sở, ngành triển khai các dự án và hạng mục liên quan.

Mặc dù chỉ tiêu kế hoạch vốn mới được giao vào cuối tháng 5 nhưng tính đến 31-12-2005 đã có 15 dự án và 24 hạng mục CNTT với tổng kinh phí là 32,88 tỷ đồng được phê duyệt, triển khai và khối lượng giải ngân năm 2005 đạt khoảng 35,478 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với tổng số giải ngân cho lĩnh vực này của cả 4 năm 2001-2004 (chỉ có 10,975 tỷ đồng).

Có thể nói, nhờ đẩy mạnh hoạt động và triển khai tốt các chương trình, dự án nêu trên nên hoạt động trong lĩnh vực điện tử-CNTT trên địa bàn thành phố trong năm qua phát triển rất mạnh. Theo đó, tổng số máy điện thoại trên địa bàn thành phố tính đến cuối năm 2005 đạt 3,7 triệu máy (trong đó có khoảng 1,2 triệu máy cố định và 2,5 triệu máy di động) tăng 23,3 % so với năm 2004, đạt mật độ 46 máy/100 dân.

Riêng lĩnh vực mạng điện thoại di động ở TPHCM đến nay đã có sự tham gia của 5 đơn vị, gồm Bưu điện TPHCM, VMS, Vinaphone, SPT và Viettel. Trong lĩnh vực Internet, hiện nay, trên địa bàn thành phố đã có hơn 2.000 đại lý Internet công cộng, tăng 50% so với năm 2004 và hơn 70.000 thuê bao băng thông rộng ADSL từ 5 nhà cung cấp dịch vụ chính là VNN, FPT, Viettel, SPT và Netnam. Sự phát triển mạnh mẽ này đã giúp cho doanh thu bưu chính, viễn thông và Internet của thành phố trong năm 2005 ước đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm ngoái.

Tại hội thảo mới đây về tình hình phát triển ngành điện tử-CNTT viễn thông do Câu lạc bộ phóng viên CNTT thuộc Hội Nhà báo TPHCM tổ chức, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Bưu chính-Viễn thông TPHCM cho biết, trong năm 2006, ngành bưu chính viễn thông và CNTT thành phố sẽ tiếp tục ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống và triển khai ứng dụng trong quản lý nhà nước cho 100% quận - huyện, ứng dụng GIS trong năm 2006.

Đặc biệt, khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2007 có 2.000 doanh nghiệp giao dịch hiệu quả qua cổng giao dịch doanh nghiệp và 10.000 doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin trên cổng giao dịch doanh nghiệp.

Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng công viên phần mềm Quang Trung trở thành nơi thu hút đầu tư quan trọng cho phát triển công nghiệp phần mềm của thành phố, đẩy mạnh liên kết marketing để mở rộng thị trường, tập hợp các công ty mạnh để trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm thành phố.

Cũng trong năm 2006 này, thành phố thực hiện triển khai 6 chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý nhà nước và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Xây dựng và trình UBND thành phố các chức danh quản lý CNTT tại quận, huyện, sở, ngành. Bổ sung kiến thức quản lý CNTT cho cán bộ làm công tác quản lý CNTT để giúp cho các cơ sở, địa phương và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này trong quá trình hội nhập.

THANH HÙNG-THẢO TIÊN 

Tin cùng chuyên mục