Tăng tốc phát triển

Chúng ta hân hoan đón chào năm mới - 2018 trong niềm vui về những thành quả đạt được khá ấn tượng của năm qua và tự tin bước vào năm mới, với một tâm thế mới, khí thế mới.
Năm 2017, các chỉ số đạt được khá cao và toàn diện trên các lĩnh vực. Hơn tất cả có lẽ là chỉ số lòng tin, là bước tiến đáng ghi nhận về cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm dẫn đến việc giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Số doanh nghiệp lập mới đạt kỷ lục với hơn 127.000 doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh được cải thiện (tăng lên 14 bậc theo xếp hạng của WB, 68/190 nền kinh tế). Tất cả 13 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 6,81%, trong đó các ngành chế tác, chế tạo tăng, khai khoáng giảm. Xuất nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, xuất siêu hơn 2,7 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối xấp xỉ 52 tỷ USD, vốn FDI đăng ký gần 36 tỷ USD, thực hiện 17,5 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua. Khách quốc tế tăng 30%, tương đương con số 13 triệu lượt khách. Lạm phát thấp, giá trị đồng tiền ổn định. Nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là có bước chuyển quan trọng về chất.

Tuần lễ cấp cao APEC 25 được tổ chức thành công cùng nhiều sự kiện quan trọng cả song phương, đa phương, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Năm 2017, TPHCM cũng đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, GRDP tăng 8,25%, thu ngân sách đạt 347.892 tỷ đồng - vượt dự toán. Khách quốc tế đạt hơn 6,5 triệu lượt. Lượng kiều hối gửi về trên 5,2 tỷ USD, trong đó 70% tập trung vào đầu tư kinh doanh, sản xuất. Vốn thu hút đầu tư nước ngoài tăng gấp hai lần, đạt 6,38 tỷ USD. An sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng an ninh được đảm bảo, nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế được tổ chức thành công.

Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh đã tạo nên sự phấn khởi đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân. Đây được xem là động lực, tạo sự tăng tốc phát triển và cũng là thách thức đối với lãnh đạo và người dân thành phố.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết X của Đảng bộ TP, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội. Điều mà người dân luôn mong muốn là kinh tế phát triển, chất lượng sống không ngừng được nâng lên. Vấn đề đặt ra là cần tạo nên sự chuyển biến thật sự trong thực hiện 7 chương trình đột phá, tạo nên những thay đổi rõ nét về trật tự giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn… Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ việc xây cao ốc ở khu vực trung tâm. Tập trung hoàn thành việc nối tuyến vành đai ngoài, khởi công thêm các tuyến metro để các tuyến sớm đưa vào kết nối…giải quyết vấn đề giao thông thành phố căn cơ hơn. Cùng với việc tập trung giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, chủ động xây dựng nguồn nhân lực, tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0. Và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách thủ tục hành chính, phát huy nguồn lực khoa học công nghệ…

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, thành phố chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức đại diện cho dân trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chào năm mới với niềm vui, lòng tin, sự kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực, hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2018. Khẩn trương triển khai và thực hiện thành công việc thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, tiến tới đề xuất xây dựng mô hình chính quyền đô thị tạo đà cho sự tăng tốc phát triển mạnh mẽ.

Tin cùng chuyên mục