
Theo đó, Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V – Vĩnh Long năm 2021, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức.
Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Vĩnh Long có thế mạnh về nông nghiệp được khẳng định qua các sản phẩm nông nghiệp chủ lực nổi tiếng, tạo nên vị thế và thương hiệu riêng. Diện tích gieo trồng lúa hàng năm của tỉnh đạt trên 135.000ha, sản lượng thu hoạch đạt trên 825.000 tấn lúa, đóng góp quan trọng vào chiến lược an ninh lương thực của quốc gia.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như: Hội chợ triển lãm thành tựu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh Vĩnh Long, ĐBSCL và các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước; Triển lãm những thành tựu sản xuất lúa gạo Việt Nam qua các thời kỳ gắn với lễ khai mạc Festival.
Ngoài ra còn có hội thảo sản phẩm OCOP và phát triển ngành hàng lúa gạo. Bên cạnh đó là các hội thi: “Gạo ngon Thương hiệu Việt”; “Món ngon Gạo - Nếp Việt Nam”…




Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bình Phước ngăn chặn, xử lý vận chuyển heo qua biên giới
-
Thúc đẩy sản xuất và kiểm soát chất lượng giống cá tra ở ĐBSCL
-
Phát triển Đất Mũi xứng tầm vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc
-
Cần có góc nhìn mới về khởi nghiệp
-
Không được phép nuôi, thả và kinh doanh cá hải tượng ở Việt Nam
-
Gỡ vướng pháp lý sử dụng đất cho doanh nghiệp
-
Hướng đến nông nghiệp số
-
Ngư dân “chê” bến cá tiền tỷ
-
Đồng bằng sông Cửu Long: Nông dân… chờ lũ
-
Phú Yên: Tôm hùm, cá chết đột ngột gây thiệt hại lớn