Thanh Hóa: Phá 1 đường dây gái gọi

Sáng 10-1, ông Đồng Đại Lộc- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chứa Vũ Thị Phương và “má mì” Trương Thị Trang để điều tra đường dây gái gọi  trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, hồi 21g30 ngày 7-1, tại khách sạn Tiến Phương, số 18A, ngõ Đông Tác, phường Đông Thọ, Công an thành phố Thanh Hóa (TPTH) đã phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang tổ chức mua bán dâm. Chủ khách sạn là Vũ Thị Phương (SN 1967) đã liên kết với Trương Thị Trang (SN 1981) ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, cầm đầu một đường dây gái gọi trên địa bàn TPTH.

Trương Thị Trang cũng đã từng là gái mại dâm chuyên nghiệp, khi đã quen nghề, quen khách, Trang thiết lập một đường dây gái gọi “rẻ tiền”. Hàng ngày, Trang thường đi đến các khách sạn,  nhà nghỉ ở những vùng ven TPTH để “tiếp thị” trong đó có việc liên kết với Vũ Thị Phương, chủ khách sạn Tiến Phương để tổ chức hoạt động mại dâm.  Thông thường, mỗi khách đến đây mua dâm, Vũ Thị Phương thu 200 ngàn đồng, sau đó trả cho “má mì” Trang 100 ngàn đồng và gái mại dâm 50 ngàn đồng, Phương thu lời 50 ngàn đồng.

Đoàn Nguyên

  • Tây Nguyên: Trồng thành công thông Caribeae

Ông Phạm Trọng Nhân (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lâm sinh Lâm Đồng - Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) cho biết, qua hai năm triển khai Dự án Card 32/05 VIE do Úc tài trợ, đến đầu năm 2008 trung tâm đã trồng thử nghiệm thành công 9ha thông Caribeae ở Lâm Đồng, Plei Ku và Đắc Nông.

So với thông ba lá Đà Lạt, thông Caribeae có ưu điểm cây thẳng, ít cành và trữ lượng gỗ cao. Theo ông Nhân, việc nhân giống loại thông này còn gặp nhiều khó khăn nên phải nhập từ Úc về với giá thành cao. Hiện trung tâm đang áp dụng phương pháp giâm hom của Úc tại các trạm thực nghiệm lâm nghiệp Lang Hanh (Đức Trọng, Lâm Đồng), Cam Ly (Đà Lạt), Đắc B’Lao (Đắc G’Long, Đắc Nông) và Plei Ku (Gia Lai) để nhân giống thông Caribeae phủ xanh đồi núi trọc ở Tây Nguyên.

Công Hoan

Tin cùng chuyên mục