Ngày 28-8, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn.
Đây là điều kiện quan trọng nhằm bảo vệ các hệ sinh thái, hệ động vật quý hiếm, duy trì chức năng phòng hộ đầu nguồn, xây dựng hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học và đặc biệt là khai thác thế mạnh cảnh quan Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn phục vụ phát triển du lịch.
Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già với Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca. Đây là vườn quốc gia thứ 31 của Việt Nam được thành lập, mang tính đặc trưng của hệ sinh thái rừng núi đá vôi, đòi hỏi phải được quản lý, đầu tư xây dựng và phát triển không những mang tính tiêu biểu với tầm cỡ quốc gia mà còn phải tương xứng với vị trí trong khu vực Đông Nam Á và trên trường quốc tế.
Việc thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên trong khu vực mà còn là cơ hội cho tỉnh Hà Giang phát triển kinh tế, du lịch, đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, đưa Hà Giang từng bước phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh; thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc .
MINH TÂM
Các tin, bài viết khác
-
Tổ máy số 3 Nhà máy Thủy điện Lai Châu hòa lưới điện Quốc gia
-
Trên 2,2 triệu hộ dân vùng Tây Bắc được vay vốn hỗ trợ
-
Sạt lở đất, đá làm sập 3 ngôi nhà ở Sa Pa
-
Sớm lập bản đồ chi tiết những điểm nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét
-
Xóa đói giảm nghèo vùng Tây Bắc không đồng đều, thiếu bền vững
-
Lạng Sơn: Sét đánh chết cả đàn trâu 5 con
-
Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
-
Lào Cai: 12 người chết và mất tích do lũ
-
Lạng Sơn: Rủ nhau tắm sông, 4 học sinh đuối nước
-
Tuyên dương 192 điển hình phụ nữ vùng Tây Bắc làm kinh tế giỏi