Tại buổi tổng kết chương trình “Giảm sử dụng túi ni lông” do Sở TN&MT TPHCM và UBND quận 5 phối hợp tổ chức một số nhà khoa học đã cho rằng, tác hại của túi ni lông ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng... đã trở thành kiến thức giáo khoa.
Túi ni lông lẫn vào đất có thể làm chậm sự tăng trưởng của cây trồng, ngăn cản oxy đi qua đất, gây xói mòn đất... Túi ni lông dạng rác rất dơ bẩn, khó phân hủy sẽ nổi lềnh bềnh ở sông, suối, cống rãnh hoặc bị gió cuốn bay tứ tung. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất túi ni lông, nhiều chất thải độc hại được thải vào môi trường, gây ô nhiễm không khí, nước...
Theo tính toán của các nhà chuyên môn, cứ hai túi ni lông được sản xuất ra thì có khoảng 0,1 gam chất thải phát sinh. Để hạn chế tình trạng này, Sở TN&MT TPHCM đã triển khai nhiều mô hình sáng kiến như các cuộc thi thời trang từ vật liệu phế thải; Tuần nói không với túi ni lông, Ngày hội tái chế chất thải để tuyên truyền cho mọi người nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, lối sống của mình hướng đến sự phát triển bền vững.
Theo nhiều ý kiến, để thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, chúng ta cần triển khai nhiều hơn nữa các chương trình tuyên truyền, vận động cộng đồng. Bản thân mỗi người hãy là một tuyên truyền viên.
M.HẢI