Thêm sinh khí

Gần chục nhà băng vừa công bố việc giảm lãi suất cho vay. Chuyện này có lạ không, vì trước đó các nhà băng đều chạy đua đẩy lãi suất huy động lên. Không lẽ họ mua mắc mà bán rẻ đồng vốn?

Dĩ nhiên là người kinh doanh tiền thì không có chuyện “làm phước” kiểu vậy. Lý do trực tiếp của xu hướng này đến từ việc cơ quan quản lý tiền tệ sẽ ưu tiên phân bổ hạn mức tín dụng theo mức độ tham gia giảm lãi suất của các nhà băng. Tổ chức tín dụng nào có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được hưởng mức tăng trưởng tín dụng cao hơn. Lợi ích của chính ngân hàng đã dẫn hướng cuộc đua giảm lãi.

Hiểu rồi. Những ngân hàng thương mại giảm lãi cho vay sẽ có lợi thế hơn trong cuộc đua sắp tới. Từ đó cũng có thể suy ra việc giảm lãi vay chủ yếu chỉ diễn ra ở các kỳ hạn ngắn. Nhưng rõ ràng với doanh nghiệp đi vay nợ, giảm được lãi suất từ 0,5-3%/năm thuộc các lĩnh vực ưu tiên là số tiền đáng giá. Theo tính toán của các chuyên gia, tổng số tiền lãi vay hỗ trợ giảm sẽ khoảng 3.300 tỷ đồng.

Ở khúc ngặt, bất cứ chi phí lớn nào giảm được đều quan trọng. Nhiều doanh nghiệp sau nghỉ Tết sẽ “hết pin”, công nhân phải nghỉ việc. Được bơm nguồn vốn giá rẻ hơn, cơ hội duy trì cơ nghiệp sẽ mở ra. Lúc làm ăn khó khăn, ai cũng mong có thêm sinh khí.

Tin cùng chuyên mục