Thịt heo giảm giá, thịt gà,vịt tăng giá.

Thịt heo giảm giá, thịt gà,vịt tăng giá.

Thịt heo giảm giá, thịt gà,vịt tăng giá. Do ảnh hưởng bởi dịch heo bệnh “tai xanh”, sáng nay tại các chợ giá thịt heo tiếp tục giảm nhẹ. Tại chợ An Lạc và chợ Pham Văn Hai, giá heo hơi hiện chỉ còn có 20.000đ đến 24.000đ/kg; giá heo bên ở mức 25.000đ đến 32.000đ/kg; ba rọi 35.000đ đến 36.000đ/kg; đùi 38.000đ đến 40.000đ/kg; nạc 42.000đ đến 44.000đ/kg, giảm 2.000đ đến 5.000đ/kg so với tháng trước. Riêng tại các cửa hàng Vissan giá hầu hết các loại thịt cắt lẻ đều ổn định;  đơn cử, thịt đùi vẫn ở mức 47.000đ/kg.

Mặc dù vậy như theo dự báo từ Bộ Thương mại, đầu tháng 8 tới giá thịt gia súc mà đặc biệt là thịt heo sẽ còn tăng mạnh. Trong khi đó tại chợ Trần Chánh Chiếu và một số chợ khác sáng nay, giá bán buôn gà công nghiệp, gà thả vườn, gà ta, vịt làm sẵn đều tăng từ 1.000đ đến 5.000đ/kg: cụ thể gà công nghiệp, vịt làm sẵn 30.000đ đến 34.000đ/kg; gà thả vườn 45.000đ đến 55.000đ/kg; gà ta 100.000đ đến 120.000đ/kg. Song song đó, giá trừng gà, vịt cũng tăng lên 1.000đ/chục, ở mức 16.000đ đến 17.000đ/chục.

Lê Mai Thi

Tin cùng chuyên mục