
Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ vừa bác bỏ quyết định của chính phủ và quốc hội nước này về việc nới lỏng lệnh cấm nữ sinh viên sử dụng khăn trùm đầu. Theo Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, việc cấm nữ sinh dùng khăn trùm đầu trong các trường đại học đã ngăn cản cơ hội tới trường của nhiều phụ nữ.
Không chỉ là “cuộc chiến” khăn trùm đầu

Sau khi bác bỏ kế hoạch của chính phủ nới lỏng lệnh cấm mang khăn trùm đầu, Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ có thêm quyết định cấm hoạt động nhiều thành viên của đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AK) của Thủ tướng Tayyip Erdogan vì vi phạm các điều khoản trong hiến pháp.
Chính phủ có khuynh hướng Hồi giáo tại đây cũng đang đối đầu với các nhóm ủng hộ quân đội và các cơ quan nhà nước về nhiều giá trị Hồi giáo mà họ muốn áp dụng vào các hoạt động thường ngày.
Nhiều nhà quan sát tại Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc mang khăn trùm đầu vào các trường đại học chỉ được phép khi sửa đổi hiến pháp. Nhưng nếu Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn sửa đổi hiến pháp thì họ sẽ phải gặp nhiều sự chống đối.
Những người ủng hộ lệnh cấm mang khăn trùm đầu ở trường đại học cho rằng, nếu mang khăn trùm đầu sẽ vi phạm tính phi tôn giáo của nhà trường. Còn những người ủng hộ thì cho rằng mang khăn trùm đầu thể hiện sự tự do về tôn giáo và trang phục.
Tuy vậy, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, phán quyết của Tòa án Hiến pháp nhằm làm mất uy tín chính phủ.
Hồi tháng 2-2008, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua quyết định cho phép mang khăn trùm đầu vào trường đại học. Chính phủ có khuynh hướng Hồi giáo bị sụp đổ vào năm 1997 cũng vì khuynh hướng tôn giáo hóa các hoạt động của mình.
Chờ một quyết định khác
Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét việc cấm Thủ tướng Erdogan và 70 thành viên của đảng AK tham gia chính trị. Quyết định sẽ được đưa ra trong vòng 2 tháng tới. Hệ thống chính trị nước này từ xưa tới nay được kiểm soát bởi các cơ quan quyền lực nhà nước với sự cầm cân nảy mực của những người theo chủ nghĩa thế tục.
Trong cuộc cách mạng những năm 1920, Mustafa Kemal Ataturk sáng lập chủ nghĩa thế tục (secularism), theo đó nền chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ theo khuynh hướng phi tôn giáo, phi dòng tộc. Khăn trùm đầu bị cấm tại các trường đại học từ những năm 1990.
Phó Chủ tịch đảng Cộng hòa nhân dân đối lập, ông Kemal Anadol, gọi phán quyết của Tòa án Hiến pháp là chiến thắng của công lý và cho rằng chủ nghĩa thế tục và dân chủ đã tạo ra các nguyên tắc của hiến pháp không thể tách rời.
Đã có 20 đảng phái tại Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm hoạt động do vi phạm hiến pháp mang tính thế tục của nước này và số phận đảng AK cũng đang “ngàn cân treo sợi tóc”.
KHÁNH MINH (theo BBC, IHT)
(SGGP 12G)