Sáng 30-9, tại Nhà văn hóa (NVH) Thanh Niên đã diễn ra chương trình “Ngày hội blogger Việt 2007” do trang blog timnhanh!café tổ chức thu hút sự quan tâm của đông đảo những người chơi blog tại TPHCM tham dự.
-
Sân chơi mới
Không khí của ngày hội blogger (từ chỉ những người viết blog) đầu tiên tại TPHCM ngay từ những giây phút đầu tiên đã được đẩy lên cao với những điệu nhảy hip-hop sôi động. Liên tục các nhóm bạn trẻ thi nhau biểu diễn những động tác phức tạp trong vũ đạo hip-hop giữa tiếng nhạc đầy phấn khích.
Số khách mới không nhiều, số được báo tin qua blog cũng không cao, thế nhưng, thực tế bất kỳ bạn trẻ nào có mặt tại NVH hôm ấy đều có thể tham dự với tư cách một blogger, bởi vì mọi người khi hỏi “Bạn có blog không?”, đều nhận được câu trả lời “có”, dù các bạn trẻ đến NVH với nhiều lý do khác nhau. Ngay sau đó là những màn giới thiệu blog của nhau với những cái nick đủ kiểu mà một người không làm blog e rằng nghe chóng cả mặt.
Phát triển tại Việt Nam chưa đầy 4 năm nhưng cộng đồng blog Việt đã có sự phát triển mạnh mẽ. Song song đó, cộng đồng blogger đã đóng góp rất nhiều cho xã hội qua các hoạt động từ thiện, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn… Thậm chí, blog còn làm thay đổi cả bộ mặt xã hội trong nước như lời nhận xét của ông “vua tiếp thị” Philip Kotler khi ông sang thăm Việt Nam mới đây: “Với blog, người tiêu dùng đã có một kênh đầy hiệu quả để phản ảnh trực tiếp suy nghĩ của mình.
Điều này đã góp phần khiến vai trò của họ tăng cao hơn hẳn trước đây khi các phương tiện truyền thông thông thường bị giới hạn vì nhiều lý do”. Thế nhưng, sự phát triển của cộng đồng blog không chỉ trải đầy hoa hồng. Đã xuất hiện không ít những blog đen, blog bẩn, blog có mục tiêu xấu… Hướng những người làm blog đến với một cộng đồng blog trong sáng, tốt đẹp, chung tay xây dựng một cộng đồng blog lành mạnh là lý do blog timnhanh!café tổ chức chương trình này - ông Phan Đăng Dũng, phụ trách marketing trang web timnhanh.com, đơn vị chủ quản blog timnhanh!café cho biết như vậy.
-
Blog: Viết dễ, làm khó!
Đó là nhận xét của những blogger thâm niên trong chương trình giao lưu giữa các blogger. Với tiến bộ của kỹ thuật và trình độ của giới trẻ hiện nay, việc tạo một blog là chuyện đơn giản. Ngay tại ngày hội, các bạn trẻ có thể tham gia một trò chơi khá hấp dẫn là Cuộc thi viết blog nhanh. Trong đó, người chơi sẽ thi xem ai tạo và viết một blog nhanh nhất trên mạng của timnhanh.com và chỉ trong hơn 2 giờ nhiều bạn trẻ đã kịp tạo cho mình một trang blog hoàn thiện về mặt hình thức. Nói là hình thức vì vấn đề nội dung là một câu chuyện khác và là chủ đề trao đổi ngay tại sân khấu.
Theo chuyên viên tư vấn tâm lý Thu Hiên, việc các bạn trẻ say mê blog không có gì là khó hiểu. Blog đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu chứng tỏ mình, bộc lộ cái tôi của giới trẻ mà không cần phải lo ngại những chế áp của xã hội. Điều mà trước đây rất khó thực hiện nếu không muốn bị hiểu nhầm hay mang tiếng là “nổi loạn”. Nhưng theo chuyên viên Thu Hiên, đây cũng là con dao hai lưỡi bởi vì công cụ “mạnh” thì đòi hỏi khả năng kiểm soát chính mình cũng phải mạnh, nhưng ở các bạn trẻ hiện nay điều này còn khá yếu. Chính vì thế đã dẫn đến những blog lệch lạc, gây tiếng xấu trong thời gian vừa qua.
Nồng nhiệt, đam mê, “Ngày hội blogger Việt 2007” mang đậm màu sắc của tuổi trẻ và không ít suy nghĩ về tương lai. Cùng với các cuộc hội thảo về blog vừa được tổ chức thời gian gần đây, cộng đồng blog Việt đang dần chứng tỏ sự trưởng thành, dù phải vất vả tìm một con đường phát triển tốt nhất cho chính mình |
Ủng hộ ý kiến này, một blogger trẻ cho rằng, một trong những lý do khiến cộng đồng blog Việt đang phát triển lộn xộn như hiện nay là do thiếu tính quản lý, định hướng. Nhận định này đã gây tranh cãi xôn xao khi hầu hết các blogger cho rằng không thể quản lý blogger cả về mặt kỹ thuật và thực tế. Tuy nhiên, một blogger khác lại cho rằng, vấn đề là ở chỗ cộng đồng blog hiện nay đang được xây dựng trên một nền tảng không thể quản lý nên việc mong muốn định hướng hay quản lý là không thể. Nền tảng đó chính là Yahoo 360độ, một cấu trúc máy tính nằm ngoài sự can thiệp của luật pháp Việt Nam.
Cũng theo blogger này, nếu muốn xây dựng một cộng đồng blog tốt thì trước hết phải xây dựng một hệ thống máy chủ weblog tốt cả về kỹ thuật lẫn phục vụ để từ đó thu hút các blogger. Nếu làm tốt, dần dần sẽ tạo thành những cộng đồng blog có “mái nhà cụ thể” với uy tín, chất lượng cả về hình thức lẫn nội dung và được bảo chứng bằng tên tuổi của nhà cung cấp dịch vụ. Những blog trên các trang quốc tế dần sẽ phải lựa chọn, hoặc tồn tại độc lập hoặc phải tự thay đổi mình cho phù hợp để hòa nhập với cộng đồng blog trong nước. Đấy là một ước mơ của blogger hiện nay.
TÂN TƯỜNG
.