
Sông Ngự Hà vốn là một con sông đào được hình thành thời phong kiến, bao quanh kinh thành Huế. Con sông giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, cấp nước và thoát nước cho khu vực nội thành. Nhưng hiện nay, dòng sông này đang bị bồi lấp và đang là cái rốn nước gây ngập úng cho kinh thành Huế khi mùa mưa về.

Sông Ngự Hà chẳng khác nào kênh nước đen.
Sông Ngự Hà có chiều dài 3,39km với chiều rộng lớn nhất là 62m uốn lượn quanh kinh thành Huế. Sông Ngự Hà có ảnh hướng lớn trong việc cấp và thoát nước cho khu vực nội thành. Đánh giá về việc này, nhà nghiên cứu Phan Thuận An cho rằng: “Chính nhờ hệ thống cấp thoát nước của Ngự Hà và các ao hồ trong nội thành Huế được thiết lập và bảo vệ hợp lý nên mãi đến năm 1945, trong sử sách không hề nhắc đến tình trạng ngập úng ở địa bàn này.”
Hiện nay, do không được nạo vét thường xuyên thêm vào đó là sự bồi lấp làm cho con sông ngày một cạn dần. Toàn bộ mặt sông bị bèo và rau muống phủ kín. Hai bên bờ sông cũng bị một số hộ dân chiếm dụng để xây dựng nhà ở. Thậm chí có những khúc sông bị bồi lấp và người dân đã tự ý xây dựng nhà kiên cố trên đó. Chính vì vậy, sau những trận mưa lớn toàn bộ thành phố Huế đã rút nước thì ở địa bàn phường Tây Lộc, Thuận Thành vẫn còn bị ứ đọng cả thời gian dài.
Theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện tại vẫn còn trên 400 hộ lấn chiếm khu vực 1 của sông Ngự Hà. Được biết, các cấp chính quyền đã có phương án khôi phục dòng sông này, di dời các hộ dân này về khu tái định cư để tiến hành nạo vét và xây bờ kè. Đề án đã được phê duyệt từ lâu nhưng đến nay vẫn đang nằm trên giấy. Nếu dòng sông được nạo vét sẽ giải quyết được tình trạng ngập úng và góp phần trang điểm cảnh quan đô thị thành phố Huế. Dự kiến tỉnh Thừa Thiên-Huế phải đầu tư khoảng 150 tỷ đồng để tôn tạo 2 bên bờ sông với chiều dài 3.700m, chiều rộng dòng sông thay đổi lên tới 85m, giải tỏa 334 hộ dân, trong đó bố trí tái định cư khoảng 235 hộ dân ra khỏi khu vực 1.
Viết Lam