Thương binh Phạm Đức Quảng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TMDV Đầu tư Nam Trường Sơn: Campuchia là quê hương thứ hai của tôi

Thương binh Phạm Đức Quảng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TMDV Đầu tư Nam Trường Sơn: Campuchia là quê hương thứ hai của tôi

Theo kế hoạch, đoàn từ thiện Việt Nam do doanh nhân Phạm Đức Quảng - Chủ tịch HĐQT Cty CP TMDV Đầu tư Nam Trường Sơn làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và tặng quà tại Campuchia (CPC).

Tại Bộ Tư lệnh Lục quân, ông Phạm Đức Quảng tặng 50 ngàn USD cùng 1.000 phần quà cho gia đình binh sĩ và bà con nghèo tại Phnom Pênh và trao 53 suất học bổng cho các em học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Chom Bóc – huyện Sòm Rong Tôn (tỉnh Kompong Spư); tại Bộ Tư lệnh Quân khu khu 4 tặng 5.000USD và hỗ trợ 500 phần quà cho gia đình binh sĩ và các hộ gia đình nghèo, trao 54 suất học bổng cho học sinh và giáo viên Trường Trung học Heen ser BaKon, huyện Prà Sát PaKon (tỉnh Siem Reap)... với tổng số tiền 2 tỷ đồng. Cùng tham dự trong đoàn từ thiện lần này, còn có các đồng chí cán bộ công tác tại Quân khu 9 và bà Lại Thị Xuân vợ đồng chí Thượng tướng GS TS Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thương binh Phạm Đức Quảng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TMDV Đầu tư Nam Trường Sơn: Campuchia là quê hương thứ hai của tôi ảnh 1

Thương binh Phạm Đức Quảng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TMDV Đầu tư Nam Trường Sơn (trái) và Thống tướng Mias Sôphia, Cố vấn trực tiếp Thủ tướng Hun Sen - Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia – Tư lệnh Lục quân CPC (phải) chào tạm biệt bà con nghèo CPC

Đây không phải lần đầu tiên thương binh Phạm Đức Quảng làm từ thiện trên đất CPC, trước đó ông đã nhiều lần tặng quà cho bà con nghèo tại khu vực Biển Hồ và Quân đội Hoàng gia CPC với số tiền nhiều tỷ đồng. Được biết, ông Quảng đã có gần 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn CPC.

Hơn 30 năm trước, tại mặt trận Xiêm Riệp, ông đã cùng đồng đội chiến đấu và nhiều lần bị thương, hiện là thương binh hạng ¾ loại A vĩnh viễn. Những ngày tháng cùng đồng cam cộng khổ với đồng đội và nhân dân CPC với quyết tâm giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt đã lùi xa nhưng tình cảm của ông với quân đội và nhân dân CPC không hề phai nhạt.

Ông tâm sự: “ Tôi luôn mong ước sẽ có ngày quay lại chiến trường xưa, để giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với đồng bào đã cưu mang tôi và đồng đội. Những việc làm nhỏ bé của chúng tôi là thể hiện tấm lòng tri ân đối với nhân dân nước bạn và vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam - CPC.  CPC cũng  là quê hương thứ hai của tôi...”

Tiếp đoàn, Thống tướng Mias Sôphia, Cố vấn trực tiếp Thủ tướng Hun Sen - Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia – Tư lệnh Lục quân CPC xúc động nói: “Chúng tôi vô cùng cảm động và bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Việt Nam nói chung và thương binh Phạm Đức Quảng nói riêng. Hơn 30 năm trước, cả nhân loại không bao giờ quên đất nước CPC đã  diễn ra một cuộc “tắm máu” nhằm diệt chủng vô cùng tàn bạo của tập đoàn Pôn Pốt. Đáp lại lời thỉnh cầu thống thiết của những người yêu nước chân chính CPC nhằm cứu dân tộc thoát khỏi thảm họa diệt vong dưới bàn tay tàn bạo của tập đoàn Pôn Pốt và bè lũ, quân tình nguyện Việt Nam đã cùng nhân dân yêu nước CPC đánh đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt, hồi sinh đất nước CPC.

Sau giải phóng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ CPC trong việc bồi dưỡng đào tạo nhân lực hỗ trợ vật chất giúp đất nước CPC xây dựng và phát triển. Thống tướng Mias Sôphia khẳng định, nhân dân Việt Nam là người bạn vĩ đại và tin cậy của nhân dân CPC; nhân dân CPC mãi mãi là người bạn láng giềng tốt, luôn sát cánh bên cạnh nhân dân Việt Nam, ngày càng vun đắp cho tình đoàn kết vĩ đại, quan hệ hữu nghị trong sáng và sự hợp tác láng giềng tốt đẹp.

Thời gian qua, thương binh Phạm Đức Quảng đã có nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ đồng bào nghèo trên cả nước, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ, giúp đỡ đồng bào và chiến sĩ vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo, cùng đồng đội đi tìm và qui tập hàng trăm mộ liệt sĩ từ Campuchia về Việt Nam… với số tiền hàng chục tỷ đồng. Những việc làm tình nghĩa của thương binh Phạm Đức Quảng trên đất nước Campuchia vừa thể hiện tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, “lá lành đùm lá rách” vừa góp phần thắt chặt tình hữu nghị sắt son giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Lương Bích Ngọc

Tin cùng chuyên mục