Tin buồn: Đồng chí NGUYỄN THÀNH DANH (tức Sáu Đại)

Bộ Thông tin và Truyền thông; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí NGUYỄN THÀNH DANH (tức Sáu Đại)

Sinh ngày 2-9-1928, nguyên quán: xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; thường trú tại số 23 đường Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM. Đồng chí tham gia cách mạng ngày 19-8-1945, vào Đảng ngày 23-9-1947. Đồng chí đã giữ các chức vụ: Trưởng Ban Thông tin liên lạc Trung ương cục miền Nam, Tổng cục phó Tổng cục Bưu điện miền Nam, Giám đốc Bưu điện TPHCM, Bí thư Ban cán sự Đảng Khối Bưu điện TPHCM, Cố vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Việt Nam.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 5 giờ 30 ngày 2-6-2023 (tức ngày 15-4 năm Quý Mão) tại nhà riêng, hưởng thọ 96 tuổi.

Với quá trình hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Giải phóng hạng nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Nguyễn Thành Danh (tức Sáu Đại), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Thành Danh (tức Sáu Đại) với nghi thức lễ tang cấp cao.

Linh cữu quàn tại nhà riêng, số 23 Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM. Lễ viếng lúc 15 giờ ngày 2-6-2023 (tức ngày 15-4 năm Quý Mão). Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 ngày 5-6-2023 (tức ngày 18-4 năm Quý Mão). An táng cùng ngày tại Nghĩa trang thành phố, TP Thủ Đức, TPHCM.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; THÀNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN TPHCM

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THÀNH DANH

Đồng chí Nguyễn Thành Danh (tức Sáu Đại) sinh ngày 2-9-1928, nguyên quán xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; thường trú tại số 23 đường Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 9-1947;

- Từ tháng 8-1945 đến tháng 10-1946: Làm giao liên Tỉnh ủy Gò Công;

- Tháng 10-1946 đến tháng 10-1947: Đồng chí công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Gò Công;

- Tháng 10-1947 đến tháng 10-1949: Ủy viên Mặt trận, phụ trách Thanh niên cứu quốc quận 4, tỉnh Gò Công;

- Tháng 10-1949 đến tháng 10-1950: Đồng chí làm Trưởng ban Thông tin tỉnh Gò Công;

- Tháng 10-1950 đến tháng 10-1954: Là Ủy viên Ban Giao thông tỉnh Mỹ Tho;

- Tháng 10-1954 đến tháng 10-1956: Đồng chí làm Trưởng ban Thông tin liên lạc Khu ủy khu 8;

- Tháng 10-1956 đến tháng 10-1962: Phụ trách thông tin liên lạc Xứ ủy Nam bộ;

- Tháng 10-1962 đến tháng 7-1975: Đồng chí làm Trưởng ban Thông tin liên lạc Trung ương cục miền Nam;

Tháng 7-1975 đến tháng 8-1976: Là Tổng cục phó Tổng cục Bưu điện miền Nam;

- Tháng 10-1976 đến tháng 4-1986: Giám đốc Bưu điện TPHCM;

- Tháng 4-1986 đến tháng 7-1989: Đồng chí là Cố vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Việt Nam;

- Đồng chí nghỉ hưu từ ngày 1-7-1989.

Đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Giải phóng hạng nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quí khác.

Tin cùng chuyên mục