Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham dự cuộc mít tinh hữu nghị với Việt Nam

Tình đoàn kết truyền thống Việt Nam - Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Tình đoàn kết truyền thống Việt Nam - Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
  • Ra Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba
Tình đoàn kết truyền thống Việt Nam - Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ảnh 1

Hàng ngàn sinh viên và đại diện các tầng lớp nhân dân Cuba tham dự cuộc mít tinh hữu nghị với Việt Nam. Ảnh: TTXVN

(TTXVN). – Sáng 3-6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm tỉnh Santiago de Cuba ở miền Đông Cuba, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Học viện Kỹ thuật Tin học Mariana Grajales và tham dự cuộc mít tinh quần chúng hữu nghị với Việt Nam được tổ chức trong khuôn viên học viện, với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các thành viên của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Cuba bước ra hàng ghế danh dự trong tiếng vỗ tay, tiếng hô khẩu hiệu vang dội và rừng cờ hai nước Việt Nam và Cuba.

Phát biểu tại cuộc mít tinh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ niềm vui được trở lại thăm đất nước Cuba tươi đẹp - tổ quốc của một dân tộc anh hùng, yêu chuộng hòa bình, tự do, tràn đầy tinh thần nhân văn cao cả.

Tổng Bí thư gửi tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Santiago de Cuba anh hùng, tới Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em, tới Chủ tịch Fidel Castro kính mến, lời chào đoàn kết và những tình cảm anh em nồng thắm nhất của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất tự hào có những người đồng chí, những người anh em Cuba đang ngày đêm kiên cường lao động sáng tạo và chiến đấu để ngọn hải đăng của CNXH ở Tây bán cầu càng ngày càng rực sáng. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Cuba XHCN”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba có mối quan hệ thân thiết như anh em ruột thịt, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN ở mỗi nước. Tình đoàn kết thủy chung, trong sáng Việt Nam - Cuba mãi mãi là nguồn sức mạnh để chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước chúng ta. Hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta nguyện cùng nhau vun đắp để tình đoàn kết truyền thống Việt Nam - Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, để sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba tiếp tục nở hoa kết trái, vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước và sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam và Cuba, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh và trên thế giới.

Tiếp đó, Giám đốc Học viện Leonis Carbonell đã trao tặng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tấm bằng danh dự “Con người của tương lai”. Buổi mít tinh kết thúc trong tiếng hát hào hùng bài Quốc tế ca và tiếng hô khẩu hiệu Cuba - Việt Nam đoàn kết nhất định thắng!

Trước đó, ngay sau khi tới Santiago de Cuba, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Hôxê Mácti, Anh hùng giải phóng dân tộc của Cuba; thăm pháo đài Moncada và trang trại Siboney, những địa danh gắn liền với cuộc tấn công lịch sử năm 1953 của lực lượng du kích do Fidel Castro lãnh đạo vào trại lính này của chế độ độc tài Batista.

Tối 3-6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Santiago de Cuba lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba.

Kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba.

Tuyên bố nhấn mạnh: Trong cuộc hội đàm quan trọng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Fidel Castro một lần nữa khẳng định những tình cảm sâu sắc của quan hệ hữu nghị đặc biệt và tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã trở thành biểu tượng của thời đại chúng ta.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã hội đàm với Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro. Trong bầu không khí hiểu biết lẫn nhau, tin cậy và thắm tình đồng chí anh em, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước và trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam, Cuba đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc XHCN. Hai bên tự hào về truyền thống đoàn kết của quan hệ giữa hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba; khẳng định quyết tâm tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh và trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục