
Hoa hậu Tây Đô chính là cuộc thi Người đẹp Tây Đô được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Qua 3 lần tổ chức, cuộc thi đã phần nào cung cấp cho làng thời trang, phim ảnh một số gương mặt triển vọng…
Tăng quy mô
Trước yêu cầu thực tế, Người đẹp Tây Đô năm nay đã được đổi tên thành Hoa hậu Tây Đô nhằm tăng quy mô, chất lượng của cuộc thi sắc đẹp duy nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Để cạnh tranh với hàng loạt cuộc thi sắc đẹp khác ngày càng nhiều, những người tổ chức đang muốn thay đổi Hoa hậu Tây Đô không chỉ ở cái tên. Khác với những lần tổ chức trước, Hoa hậu Tây Đô 2007 mở rộng hơn về quy mô. Phạm vi tuyển người đẹp mở rộng đến TP.HCM và các tỉnh Tây Nam bộ.

Các thí sinh trong trang phục áo dài
Trong các cuộc thi người đẹp, thi ứng xử vẫn là phần bị khán giả kêu ca nhất. Để khắc phục phần nào nhược điểm này, Hoa hậu Tây Đô ra quy chế, muốn dự thi, thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếng, Phó BTC, PGĐ Đài PTTH Cần Thơ, cho biết ban tổ chức đã phải loại một vài thí sinh do đang học cấp III chứ chưa tốt nghiệp.
Sẽ có nhiều gương mặt ấn tượng?
Hoa hậu Tây Đô trải qua 3 vòng thi, kết quả có 25 thí sinh lọt vào vòng bán kết. Ngay sau vòng sơ tuyển, đại diện thí sinh đã cùng Ban tổ chức thực hiện chuyến làm từ thiện đầu tiên: đến thăm và tặng quà cho những nạn nhân còn lại của vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.
Vòng bán kết của cuộc thi đã diễn ra vào ngày 10-11-2007 tại Đài Phát thanh - truyền hình Cần Thơ. Các người đẹp đã thi tài ở các nội dung trang phục áo dài, trang phục thể thao và áo bà ba. Trang phục áo bà ba chính là nét đặc trưng của Hoa hậu Tây Đô. Đây có thể coi là nét riêng phân biệt cuộc thi hoa hậu của miền Tây Nam bộ so với những cuộc thi hoa hậu khác trên toàn quốc.
Sau vòng bán kết, 16 thí sinh lọt vào vòng chung kết đã được tập trung tại Khu du lịch sinh thái Phù Sa, thành phố Cần Thơ từ ngày 11-11. Các người đẹp sinh hoạt, tập luyện, nghỉ ngơi chung tại đây trong suốt một tuần. Các thí sinh được tham gia các hoạt động ngoài trời như đi chợ nổi Cái Răng, đốt lửa trại, thi nấu ăn, bơi thuyền... để ban giám khảo “ngắm nghía” trước.
Tại vòng chung kết diễn ra vào tối nay, 17-11, tại nhà thi đấu đa năng Cần Thơ (truyền hình trực tiếp trên sóng các đài Cần Thơ, Tiền Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng và Hà Tây từ 20g), các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi: trang phục áo tắm, áo dài, dạ hội và thi ứng xử để giành ngôi hoa hậu với trị giá giải thưởng 40 triệu đồng. Nhiều hy vọng đặt ra trong lần Người đẹp Tây Đô thay da đổi thịt này, cuộc thi vốn đã giới thiệu nhiều người đẹp như Lưu Bảo Anh (Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2007), Hoàng Mến (người mẫu), Đinh Ngọc Diệp (diễn viên, người mẫu)....
Những gương mặt tiêu biểu của cuộc thi Người đẹp Tây Đô - Đinh Ngọc Diệp, Hoa khôi năm 2004: Ngoài danh hiệu hoa khôi, Ngọc Diệp còn đoạt một loạt giải phụ khác tại cuộc thi này như ứng xử hay nhất, gương mặt khả ái nhất, đôi mắt đẹp nhất và Miss Thái Tuấn (theo tên nhà tài trợ). Năm 2005 đạt giải Hoa khôi sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Ngọc Diệp hiện làm báo, biểu diễn thời trang, đóng phim, chụp hình quảng cáo, MC... - Tuyết Phượng, Hoa khôi năm 2005: Cô cũng giành luôn các giải Miss Thái Tuấn, Gương mặt khả ái, Mặc áo dài đẹp nhất. Trong cùng năm, Tuyết Phượng đoạt Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng đồng bằng sông Cửu Long. Tuyết Phượng hiện đang học thiết kế thời trang tại TP.HCM. |
Nguyễn Tiến