Tổng thống Pháp thăm Ấn Độ

Sáng nay, Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy, tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong 2 ngày. Chuyến đi nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị và thương mại giữa Pháp với nền kinh tế lớn này của châu Á. Pháp rất quan tâm các hợp đồng mua vũ khí của Ấn Độ.

Dự kiến, Ấn Độ sẽ chi khoảng 30 tỷ USD trong 5 năm tới, trở thành một trong những nước có chi tiêu quốc phòng lớn nhất. Ngoài ra, Pháp cũng muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân tại Ấn Độ. Tổng thống Sarkozy ủng hộ Ấn Độ gia nhập nhóm các nước phát triển G8, đưa nhóm này lên 13 nước.

Q.M. (theo AFP)

Tin cùng chuyên mục