Trẻ bú mẹ đối phó với tình trạng stress tốt hơn

Trẻ bú mẹ đối phó với tình trạng stress tốt hơn
Trẻ bú mẹ đối phó với tình trạng stress tốt hơn ảnh 1

Nhóm chuyên gia dịch tễ học thuộc Viện Karolinska (Thụy Điển) do TS Scott Montgomery đứng đầu đã tham khảo các dữ liệu vào năm 1970 liên quan đến khoảng 9.000 trẻ được theo dõi đều đặn sau khi sinh.

Kết quả những đứa trẻ tỏ vẻ lo âu nhất thường có bố mẹ đã ly hôn hay chia tay. Ngược lại, các nhà khoa học ghi nhận rằng những đứa trẻ thường xuyên được bú sữa mẹ ít bị stress so với những đứa trẻ chỉ bú bình. Nhóm trẻ bú sữa mẹ có bố mẹ chia tay bị stress gấp hai lần so với nhóm có bố mẹ đang sống chung hạnh phúc. Ngược lại, trẻ nhóm bú bình (dù cha mẹ chia tay hay sống hạnh phúc) cũng đều có tâm trạng lo âu cao gấp chín lần.

Mặc dù cũng chưa thể giải thích một cách khoa học cho phát hiện nêu trên nhưng nhà khoa học này vẫn khẳng định rằng chính những loại dưỡng chất mà người mẹ truyền sang đứa con trong giai đoạn bú mớm đã giúp bé thiết lập được sợi dây tình cảm với người mẹ và vì vậy mà sự lo lắng ở chúng cũng giảm đi. Bên cạnh đó, sữa mẹ có đầy đủ dưỡng chất, hormone, enzyme, các yếu tố tăng trưởng và các kháng thể mà người mẹ truyền sang cho con.  

NGUYỄN SINH (Theo BBC News, Santé)

Tin cùng chuyên mục