Trung Quốc: Bắt buộc học khiêu vũ

Trung Quốc: Bắt buộc học khiêu vũ

Từ năm học mới (bắt đầu từ ngày 1-9-2007), hàng trăm triệu học sinh tiểu học và trung học Trung Quốc sẽ phải học khiêu vũ, do đang xảy ra nỗi lo ngại về chuyện trẻ em ngày càng béo phì.

  • Khiêu vũ để tăng hoạt động thể chất
Trung Quốc: Bắt buộc học khiêu vũ ảnh 1

Học sinh Trung Quốc ngày càng béo phì

Tờ China Daily đưa tin trên trang nhất, trích lời từ Bộ Giáo dục rằng 7 mục “múa tập thể” được thiết kế “thích hợp với tâm sinh lý học sinh mọi độ tuổi”, và cho biết thời gian học nhảy sẽ kéo dài khoảng 5 phút, vào giờ ra chơi hoặc trong các tiết ngoại khóa nhưng không thay thế tiết thể dục. Nam nữ học sinh trung học cũng phải học nhảy điệu valse (waltz).

Hiện một nhóm múa tập thể cùng các biên đạo múa bắt đầu tập nhảy để thu hình vào đĩa DVD dạy “múa tập thể”, rồi gởi đến các sở giáo dục ở các tỉnh - thành. Bộ Giáo dục yêu cầu giáo viên cũng phải học khiêu vũ và dự tính cứ hai năm một lần sẽ bổ sung những bước nhảy và giai điệu mới. Hồi tháng 5, Tân Hoa Xã cũng đưa tin Bộ Giáo dục dự tính sẽ tính điểm hoạt động thể chất cùng với điểm thi đối với kỳ thi tuyển vào đại học.

Chuyện học nhảy là một chương trình mới, nhằm tiết giảm tình trạng thiếu hoạt động thể chất ngày càng tăng nơi giới trẻ Trung Quốc, chủ yếu do học sinh không có nhiều thời gian vì “gánh nặng” chuyện “học thêm”. China Daily cũng dẫn những báo cáo gần đây nêu thời gian học chiếm quá nhiều, khiến thời gian hoạt động thể chất của học sinh bị giảm đáng kể và “tình trạng béo phì đang gia tăng”.

Một thăm dò trên toàn quốc về chỉ số hoạt động thể chất của giới trẻ - như sức mạnh, tốc độ - đã giảm đáng kể: học sinh ngày nay yếu ớt và chậm hơn thế hệ đàn anh đàn chị hồi 10 năm trước, và cứ 5 trẻ thì có 1 em bị béo phì. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng có khoảng 60 triệu trẻ Trung Quốc bị béo phì và vấn nạn này ngày càng nặng nề hơn. Số liệu thống kê cũng nêu hiện có khoảng 160 triệu người Trung Quốc bị chứng cao huyết áp, 20 triệu người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 - vốn sẽ là nguyên nhân gây tử vong trong 10 năm tới.
 
Vòng eo học sinh “nở” nhanh cùng với sự tăng trưởng kinh tế “tốc độ cao” của đất nước, sự du nhập những món thức ăn nhanh như KFC, McDonalds, cộng với quan niệm lạc hậu của một số phụ huynh rằng “mập mới đẹp khỏe”. Tại Trung Quốc, trẻ nam vẫn được trọng hơn trẻ nữ và chúng dễ bị dư cân nhất, do người lớn trong gia đình “nhồi nhét” các món thịt và ngọt với hy vọng trẻ mập rồi sẽ thành một người đàn ông cao lớn. Thực chất thì chiều cao, trọng lượng và vòng ngực của học sinh đều tăng nhưng sự dẻo dai, sức mạnh và tốc độ nhanh nhẹn lại đi xuống. Vì thế đã có những cách giảm cân như cho trẻ học bơi hoặc tập luyện như lính. Chính phủ Trung Quốc cũng đề nghị các trường điều chỉnh thời gian học, tăng cường hoạt động thể chất để cải thiện sức khỏe học sinh, bảo đảm các em mỗi ngày có 1 giờ hoạt động thể dục thể thao. 

  • Con nít - thích; người lớn - lo!

Khi biết chuyện sẽ học nhảy, nữ học sinh Yang Shu, 15 tuổi, của một trường trung học liên kết với Đại học Bắc Kinh cho biết em rất thích, nhưng chưa rõ “các điệu nhảy có đẹp hay không”. Wang Wenrong của Trường Trung học Guangxi thì nói “múa tập thể sẽ giúp học sinh nhận thức những phẩm chất và nuôi dưỡng tinh thần tập thể”. Chuyên viên giáo dục Hong Chengwen nhấn mạnh rằng các điệu nhảy phải thật lôi cuốn để thu hút học sinh. Nhưng ông cũng nhắc đến chuyện khó tổ chức múa tập thể nơi học sinh trung học, do các em còn xấu hổ chuyện “giao lưu” với bạn khác giới tính.
 
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng chuyện dạy “múa tập thể sẽ không có ép-phê”. Cô giáo Ma Yanling, chủ nhiệm của một lớp 37 học sinh trung học (có 5 em béo phì) tại Bắc Kinh, nói: “Chạy bộ hoặc thể dục mềm dẻo mới là cách hiệu quả nhất để giảm cân. Trường chúng tôi cần thuê một giáo viên giỏi để dạy nhảy và sẽ mất nhiều thời giờ. Điều quan trọng là khi để học sinh học điệu valse, sẽ dễ dẫn đến chuyện các em biết yêu sớm. Như thế không tốt”. Ý kiến khác cho rằng chuyện có “đẳng cấp xã hội” từ việc biết nhảy là phi thực tế ở vùng nông thôn - nơi nhiều trường còn thiếu cơ sở nền tảng. Một người giấu tên nói: “Buộc học sinh khiêu vũ một thời gian dài là đè thêm gánh nặng cho học sinh”.

DIÊN HY (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục