Trung Quốc cho biết, ngày 30-7, nước này sẽ ký một thỏa thuận mua 2 lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba (EPR) của Pháp, có trị giá tới 6 tỷ euro (8,25 tỷ USD). Hôm 24-7, Trung Quốc cũng đã ký một thỏa thuận mua 4 lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba (loại AP1000) của Mỹ.
Trung Quốc hiện có 11 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động với công suất khoảng 8 triệu KW, chiếm 1% tổng lượng điện cả nước. Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch đến năm 2020 sẽ xây dựng tổng cộng 32 nhà máy điện hạt nhân. Hiện tại, cả 3 đối tác chính là Mỹ, Pháp và Nga đều đang ra sức vận động giành quyền cung cấp lò phản ứng hạt nhân cho Trung Quốc.
C.H. (theo THX)