Từ 0 giờ ngày 28-4, mở cửa đăng ký bù cho hơn 53.000 tấn gạo vào hạn ngạch

Sau khi rà soát số lượng tờ khai bị huỷ, Tổng cục Hải quan cho biết tối nay 27-4, có tới 53.321 tấn gạo đã đăng ký xuất nhưng bị hồi lại vào hạn ngạch và sẽ được mở đăng ký bổ sung từ 0 giờ ngày 28-4, tức đêm nay. 

Theo thông báo tối 27-4 của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), bắt đầu từ 0 giờ ngày 28-4 (tức nửa đêm nay), sẽ có thêm hơn 53.000 tấn gạo mà các doanh nghiệp đã đăng ký xuất trong hạn ngạch theo kiểu “giữ chỗ” nên bị “thu” lại và sẽ tiếp tục “mở cửa” để các doanh nghiệp khác đăng ký xuất khẩu cho đủ hạn ngạch mà Chính phủ đã quy định. 

Tổng cục Hải quan tiếp nhận đăng ký bổ sung gạo trong hạn ngạch 400.000 tấn từ 0 giờ ngày 28-4

Theo Tổng cục Hải quan và Bộ Công thương, ngay sau khi mở cửa đăng ký xuất khẩu gạo theo hạn ngạch 400.000 tấn của tháng 4-2020 bắt đầu từ rạng sáng 12-4, các thương nhân đã đăng ký 521 tờ khai, tương đương 399.999,63 tấn. Phần lớn số tờ khai được doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu qua các cửa khẩu quốc tế tại TPHCM (442 tờ khai, tương đương 304.846,75 tấn, chiếm 76,21%).

Tuy nhiên theo quy định thì trong vòng 15 ngày mà doanh nghiệp không trình được số lượng gạo để cơ quan hải quan kiểm tra, tờ khai đăng ký sẽ bị huỷ bỏ, lượng gạo đã đăng ký sẽ được hồi lại vào hạn ngạch để các doanh nghiệp khác tiếp tục đăng ký. Đây là giải pháp để tránh tình trạng doanh nghiệp không có gạo thực xuất nhưng vẫn đăng ký “giữ chỗ”.

Qua rà soát trên hệ thống, tối 27-4, Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến 9 giờ sáng ngày 27-4, có 53.321 tấn gạo đã đăng ký tờ khai bị huỷ do quá 15 ngày theo quy định. 

Thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công thương, số hàng hoá không xuất khẩu sẽ được cộng trở lại lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu của tháng 4-2020. 

Và bắt đầu từ 0 giờ ngày 28-4 (tức nửa đêm nay), Tổng cục Hải quan thiết lập trên hệ thống của hải quan để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký bổ sung tờ khai xuất khẩu bù cho lượng gạo bị hồi lại này. 

Theo Tổng cục Hải quan, số liệu 53.321 tấn là tính đến 9 giờ sáng 27-4 và còn tiếp tục bổ sung cập nhật đến 0 giờ ngày 28-4.

Tin cùng chuyên mục