Tuyên Quang: Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 16-8, tại khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương...

Ngày 16-8, tại khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác và phát huy truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử, Tuyên Quang cần chủ động, sáng tạo, phát huy triệt để tiềm năng để đưa tỉnh nhà thành tỉnh miền núi phát triển toàn diện.

Tuyên Quang hiện là tỉnh miền núi có độ che phủ rừng cao (gần 62% và là một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất nước). Song tỉnh cũng cần chú ý, làm sao cho người trồng rừng phải sống được từ rừng và rừng phải trở thành ngành kinh tế có thu nhập cao. Phải thường xuyên rà soát các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra để có biệp pháp chỉ đạo, đôn đốc cơ sở thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, tỉnh cần ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến lâm, nông sản; khai thác và chế biến khoáng sản; đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục