Tuyển sinh đầu cấp quận Gò Vấp

  • THCS Nguyễn Du tuyển thẳng học sinh đạt 20 điểm

Chiều 16-6, UBND quận Gò Vấp TPHCM đã duyệt kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của quận. Theo đó, ở lớp 1, thư báo nhập học được chuyển đến cho phụ huynh từ ngày 25 đến 30-6-2008. Thời gian các trường tiểu học (TH) nhận hồ sơ nhập học lớp 1 năm học 2008 - 2009 (diện trong tuyến) từ ngày 16 đến 30-7. Phụ huynh muốn chọn lựa trường theo nguyện vọng (trái tuyến) liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng các trường để giải quyết.

Riêng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xây dựng thành trường đạt chuẩn), 100% HS lớp 1 sẽ được học chương trình tăng cường tiếng Anh (TCTA). Sau khi tựu trường (15-8-2008), Hội đồng tuyển sinh ngành sẽ tổ chức khảo sát khả năng học ngoại ngữ cho HS lớp 1 thuộc các phường 8, 9, 11, 12, 14 trên nguyên tắc tự nguyện.

Ngoài ra, các trường TH Nguyễn Thượng Hiền cũng có mở lớp TCTA tuyển HS phường 1, 3, 4, 5, 7, 10; Trường Võ Thị Sáu: phường 6, 15, 16, 17. Trường Phan Chu Trinh: phường 6, 13, 16, 17. HS không trúng tuyển sẽ học tại trường đã được phân tuyến ban đầu.

Ở lớp 6, đối với HS đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học, PHHS sẽ nhận trực tiếp giấy báo nhập học lớp 6 tại trường tiểu học. Các trường tiên tiến cấp thành phố như Trường Nguyễn Văn Trỗi tuyển HS ngoài tuyến có điểm chuẩn thấp nhất là 18 điểm; Trường Gò Vấp 2: 16 điểm; Trường Quang Trung: 16 điểm; Trường Phan Tây Hồ: 17 điểm; Trường Phạm Văn Chiêu: 19 điểm.

Đối với các đơn vị còn lại: điểm xét tuyển phải cao hơn điểm tuyển sinh trong tuyến. Trường THCS Nguyễn Du tuyển thẳng HS của các trường tiểu học trong quận có tổng điểm tuyển sinh 20 điểm trở lên; nhận HS thuộc phường 11 có điểm từ 19,5 điểm trở lên.

D.Doanh

Tin cùng chuyên mục