Tuyệt đối không để “rau hai luống, heo hai chuồng”

Ngày 14-4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dẫn đầu đoàn công tác Trung ương MTTQ Việt Nam đi khảo sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã nông thôn mới Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và tặng quà các hộ nghèo, tặng nhà đại đoàn kết. 
Tuyệt đối không để “rau hai luống, heo hai chuồng”
Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn trong xây dựng nông thôn mới, chính quyền và nhân dân cần quan tâm đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đảm bảo tiêu chí về an toàn thực phẩm, tuyệt đối trong nông thôn không có tình trạng “rau hai luống, heo hai chuồng”. Việc xây dựng nông thôn mới phải gắn với gìn giữ một môi trường sống xanh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tại đây, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng 5 suất quà và 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã Liên Mạc; tặng 5 suất quà và 2 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà. 

Tin cùng chuyên mục