Tỷ phú đích thực không phung phí

Quý trọng từng đồng
Tỷ phú đích thực không phung phí

Vòng xoáy của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay không ngăn được sự phát triển nhanh chóng số lượng tỷ phú trên toàn cầu. Cũng là tỷ phú nhưng cách sử dụng đồng tiền của họ hoàn toàn khác nhau.

Tỷ phú Warren Buffet

Tỷ phú Warren Buffet

Quý trọng từng đồng

Tỷ phú nổi tiếng “chắc lép” nhất hiện nay có lẽ là Warren Buffet. Trong mỗi chuyến công tác, khi ở khách sạn ông thường xuyên mua đồ uống từ bên ngoài mang vào vì không muốn bị tính phí phục vụ phòng. Ông vẫn sống trong căn nhà bình thường tại Nebraska mua hồi năm 1958 với giá 31.500 USD thay vì chuyển đến những khu biệt thự xa hoa hơn. Warren Buffet luôn cho rằng: “Cứ mỗi đồng bạc lẻ không tiêu pha phung phí, là có thêm một đồng để tái đầu tư. Có thêm tiền, bạn có thể chi cho những thứ thật sự cần thiết hơn như một kỳ nghỉ chẳng hạn”.

Ingvar Kamprad, tỷ phú Thụy Điển, chủ tập đoàn nội thất gia dụng số một thế giới IKEA có tài sản 23 tỷ USD, gần như chẳng bao giờ ngồi khoang hạng sang trên máy bay. Ông vẫn lái chiếc Volvo đời 1993 và chỉ ăn tối tại những nhà hàng bình dân. Cha đẻ của IKEA tâm sự: “Tôi là người tiết kiệm và tôi hãnh diện về sự nổi tiếng đó”.

Và còn nhiều tỷ phú khác như tỷ phú Jim C.Walton, người thừa kế 16,4 tỷ USD tài sản từ người bố và tiếp tục phát triển khối gia tài khổng lồ này thông qua thương hiệu Walt Mart nổi tiếng, đến giờ vẫn lái chiếc ô tô Dodge Dakota cũ. Tỷ phú Chuck Feeney, người sáng lập Duty Free Shoppers Group, luôn mua quần áo giảm giá, sắm kính ở tiệm thuốc tây hơn là tại các cửa hàng mắt kính hàng hiệu, đeo đồng hồ rẻ tiền. Số tiền tích cóp được ngoài việc mở rộng sản xuất kinh doanh, ông lập tổ chức từ thiện Atlantic Philanthropies.

Tính từ năm 1982 đến nay, Feeney đã âm thầm trao tặng hơn 4 tỷ USD cho các quỹ từ thiện, trong đó có chương trình tài trợ bệnh xá AIDS ở châu Phi, nghiên cứu ung thư tại Australia, chỉnh hình biến dạng mặt trẻ em tại Philippines.

Thị trưởng tỷ phú Michael Bloomberg, chính trị gia sở hữu tài sản 20 tỷ USD có chuyến thăm Việt Nam vào ngày 23-3, cũng nổi tiếng với tính tiết kiệm. Trong suốt 10 năm, ông chỉ mua 2 đôi giày mới. Ông chỉ mua sắm đồ mới khi thật sự có nhu cầu. Tỷ phú Anh Jonh Caudwell, doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thị trường điện  thoại di động, sẵn sàng đạp xe 23km mỗi ngày tới văn phòng nhằm tiết kiệm tiền xăng và giảm cân, ông cũng nổi tiếng với cái đầu cạo trọc để tiết kiệm thời gian và chi phí chăm sóc tóc. Ông đã thành lập một tổ chức cứu trợ trẻ em khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Phô trương khoe của

Trong khi đó, tại các quốc gia châu Á đang có nhiều doanh nhân giàu lên nhanh chóng, trở thành triệu phú hoặc tỷ phú. Họ không chỉ nổi tiếng về khối tài sản khổng lồ mà còn nổi tiếng về sở thích chơi trội. Theo MasterCard, giới thượng lưu châu Á năm 2010 đã tiêu tới hơn 1 ngàn tỷ USD cho các hoạt động ăn tối, đi du lịch, mua sắm xa xỉ và các phương tiện đi lại, giải trí hay truyền thông. Con số này được dự đoán sẽ lên tới 1,8 ngàn tỷ USD vào năm 2015.

Mới đây, đám cưới của Dương Tử Oánh, con gái của ông Dương Quốc Cường, tỷ phú vùng Phật Sơn, Trung Quốc khiến nhiều người choáng ngợp vì xuất hiện dàn siêu xe trong lễ rước dâu. Hai chiếc Lamborghini LP700 dẫn đầu đoàn xe, theo sau là các xe nhãn hiệu Nissan GT-R, Pontiac G8, Ferrari, Bentley, Maserati.

Ở Ấn Độ, tại lễ cưới của Rishabh, con trai ông Cyril Shroff, cổ đông Tập đoàn Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co có khoảng 15 đến 20 máy bay được điều động để phục vụ khách mời… Trong khi đó, chú rể Lalit Tanwar, con trai một thương gia giàu có kiêm chính trị gia nổi tiếng ở Ấn Độ đã chi 20 triệu USD để tổ chức một đám cưới xa xỉ nhất mọi thời đại, với cô dâu Yogita Jaunapuriais. Đám cưới diễn ra rình rang trong suốt một tuần lễ và kinh phí vượt xa so với đám cưới đình đám một thời của con gái ông trùm sắt thép Ấn Độ Lakshimi Mittal tại cung điện Palace of Versailles.

Thanh Hằng (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục