Ứng dụng công nghệ đẩy mạnh cung cấp nước sạch

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty. Trong đó, ứng dụng công nghệ đảm bảo chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch; tỷ lệ thất thoát nước đạt 12,84%, thấp hơn so với chỉ tiêu của Đại hội (17,5%).

Đồng hồ nước được kéo đến nhà người dân ở huyện Cần Giờ, TPHCM
Đồng hồ nước được kéo đến nhà người dân ở huyện Cần Giờ, TPHCM

Đẩy mạnh đầu tư mạng lưới cấp nước

Dịp tết 2025, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (thuộc SAWACO) phối hợp UBND xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ (TPHCM) thực hiện công trình lắp đặt đồng hồ nước đến 82 hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch do SAWACO cung cấp. Đây là hoạt động theo kế hoạch giữa SAWACO và UBND huyện Cần Giờ về công tác phối hợp quản lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, nhằm mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Trước năm 2011, nước sạch cung cấp đến người dân ở huyện Cần Giờ chủ yếu bằng sà lan để bơm vào hệ thống đường ống phân phối của tư nhân đầu tư rồi mới đưa tới các hộ dân. Đến năm 2011, SAWACO đưa vào vận hành hệ thống tuyến ống cấp nước từ huyện Nhà Bè về Cần Giờ, dài khoảng 42km và 3 trạm bơm tăng áp được đầu tư bằng nguồn ngân sách TPHCM. Từ đó đến nay, SAWACO tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước, từng bước phủ kín với tổng chiều dài hơn 220km.

Đảng ủy SAWACO đã lãnh đạo thực hiện nghiêm chủ trương về sắp xếp, cơ cấu bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, sắp xếp các phòng ban chuyên môn Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Cụ thể, đơn vị đã sắp xếp 37 chi, đảng bộ cơ sở thành 29 chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận, giảm 21,6%. Đến cuối năm 2024, Đảng bộ đã kết nạp 376 đảng viên, đạt tỷ lệ 150,4% so với chỉ tiêu của nghị quyết đại hội.

Nhớ lại thời điểm nguồn nước chập chờn, bà Nguyễn Thị Dương (ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ), kể: Lâu nay người dân thường dự trữ nước trong lu, thùng phi để đảm bảo đủ nước sạch do bị phụ thuộc vào nguồn nước vệ tinh, khi mạnh khi yếu. “Từ khi có đồng hồ nước trực tiếp từ mạng lưới của SAWACO, chúng tôi chủ động lượng nước xài và không còn lo cảnh thiếu nước sạch như trước”, bà Dương vui mừng. Tương tự, ông Nguyễn Văn Tới, ở xã Tam Thôn Hiệp cho biết, trước đây gia đình ông xài nước từ những sà lan cung cấp nên có lúc bị thiếu hụt, xài cầm chừng. Sau này, mặc dù được sử dụng nước máy nhưng áp lực nước còn yếu, giờ cao điểm dùng không thoải mái. Khi đồng hồ nước được kéo đến tận nhà với áp lực cao, ông Tới rất phấn khởi

Theo SAWACO, đến cuối năm 2024, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã cấp nước sạch trực tiếp cho hơn 6.000 hộ dân thông qua mạng lưới cấp nước và cấp nước cho gần 14.000 hộ dân ở huyện Cần Giờ thông qua đồng hồ tổng của 5 trạm cấp nước vệ tinh.

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều công trình thi đua tại SAWACO cũng được triển khai và đạt được kết quả tích cực. Có thể kể đến công trình lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Linh qua quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh (từ Hương lộ 34 đến Quốc lộ 1A). Đây là công trình thi đua kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Theo Phó Tổng Giám đốc SAWACO Đặng Đức Hiền, dự án có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, đã lắp đặt hơn 16km đường ống các cỡ D800, D1000, D1200. Dự án hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày.Dự án là một trong những tuyến ống truyền tải nước sạch mang tính chiến lược, đảm bảo điều hòa áp lực và cung cấp nguồn nước sạch cho người dân tại khu vực các quận 7, 8 và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh. Đồng thời tăng cường lưu lượng nước cung cấp, nâng cao áp lực cho các khu lân cận, tạo cơ sở phát triển đồng bộ mạng lưới cấp 2, cấp 3 của SAWACO.

Kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin mạnh mẽ nhằm xây dựng hệ thống cấp nước thông minh hướng đến phục vụ khách hàng. Trong đó, đẩy mạnh triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, nâng cao chất lượng nước và từng bước đạt được các kết quả quan trọng. SAWACO cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý đạt kết quả tích cực.

Ngành cấp nước thành phố xây dựng Trung tâm quản lý vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) tích hợp hệ thống SCADA, SAWAGIS… để chia sẻ, tích hợp dữ liệu vận hành hệ thống cấp nước với các công ty cổ phần cấp nước nhằm theo dõi, phân tích hiện trạng mạng lưới, điều tiết vận hành, phát hiện và xử lý khắc phục kịp thời các sự cố trên hệ thống cấp nước thành phố

Hướng đến mục tiêu hiện đại hóa ngành cấp nước và xây dựng hệ thống cấp nước thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, SAWACO triển khai nhiều giải pháp công nghệ gắn với mục tiêu chuyển đổi số toàn diện. Đặc biệt, cuối tháng 5-2025, SAWACO khánh thành và đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) giai đoạn 1 và Trung tâm Dữ liệu (Data center). Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến vượt bậc trong việc tự động hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý ngành nước tại TPHCM. Trung tâm SWOC được ví như “mạch máu” của SAWACO giúp giám sát toàn diện mạng lưới cấp nước từ nhà máy đến hệ thống phân phối, phát hiện nhanh các sự cố rò rỉ, thất thoát nước.

Đảng ủy SAWACO cũng chủ trương tiếp tục hiện đại hóa các nhà máy nước, thay đổi, cải tiến quy trình công nghệ xử lý nước, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động nguồn nước thô; ứng dụng thành công một số giải pháp kỹ thuật - công nghệ, trang bị tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mức độ an toàn trong sản xuất, quản lý chất lượng nguồn nước và cung cấp nước sạch.

Việc thí điểm sử dụng đồng hồ nước thông minh trong nhiệm kỳ cũng tạo thuận lợi trong công tác quản lý khách hàng, giảm thất thoát nước, phục vụ khách hàng nhanh chóng và thuận lợi hơn. Nhờ áp dụng nhiều cách làm thiết thực, tỷ lệ thất thoát nước nhiệm kỳ qua đạt 12,84%, thấp hơn so với chỉ tiêu của đại hội (17,5%).

Trong nhiệm kỳ qua, SAWACO phát triển 573km đường ống truyền tải và phân phối nước sạch, nâng tổng chiều dài đường ống cấp nước lên hơn 10.970km; gắn đồng hồ nước cho 204.364 hộ dân, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch đến nay là hơn 2,4 triệu hộ dân.

Tin cùng chuyên mục