Theo các chuyên gia về điều trị ung thư thì ung thư buồng trứng là nguyên nhân đứng hàng thứ năm gây tử vong do ung thư ở phụ nữ, sau ung thư phổi, vú, đại tràng, trực tràng và tụy. Nó gây ra khoảng 6% số trường hợp tử vong do ung thư. Trong năm nay ở Mỹ ước tính sẽ có 15.000 người chết vì căn bệnh này.
Cũng theo các chuyên gia, tỷ lệ sống thêm ở các bệnh nhân ung thư buồng trứng sẽ cao hơn nhiều nếu ung thư được phát hiện sớm khi còn khu trú. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có 1/5 số trường hợp ung thư buồng trứng được phát hiện ở thời điểm này. Sở dĩ có tình trạng như vậy là vì ung thư buồng trứng rất khó phát hiện những dấu hiệu sớm do chưa có xét nghiệm sàng lọc sớm, nên thăm khám vùng hố chậu thường xuyên hiện được xem là biện pháp chính để phát hiện sớm ung thư.
Mới đây, các chuyên gia thuộc Hội Ung thư, Quỹ Ung thư Phụ khoa và Hội các bác sĩ ung thư phụ khoa Mỹ đã đưa ra một hướng dẫn trong đó khuyên phụ nữ nên đi khám bác sĩ nếu đột ngột có bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng sau hàng ngày trong ít nhất là 3 tuần: chướng bụng, đau bụng hoặc vùng hố chậu, chán ăn hoặc nhanh có cảm giác no, tiểu rát hoặc tiểu gấp.
Cần lưu ý rằng một số lớn phụ nữ có những triệu chứng này nhiều khả năng bị hội chứng ruột kích thích hơn là ung thư buồng trứng. Và hiện chưa có những xét nghiệm có độ chính xác cao để chẩn đoán xác định ung thư buồng trứng ở giai đoạn sớm như vậy. Điều này có nghĩa là nếu xem những triệu chứng này như dấu hiệu của ung thư buồng trứng thì trong một số trường hợp có thể dẫn đến việc sinh thiết và điều trị có hại hơn là có lợi. Tuy nhiên các chuyên gia vẫn quyết định đưa ra hướng dẫn trên vì một số nghiên cứu quan trọng gần đây cho thấy sự xuất hiện đột ngột của những triệu chứng này ở người lớn khỏe mạnh là một chỉ báo quan trọng.
Khi thấy mình có những triệu chứng nghi ngờ, trước tiên nên đi khám phụ khoa. Nhưng nếu dự định xét nghiệm và điều trị thêm, bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa ung thư phụ khoa. Bác sĩ sẽ kiểm tra phát hiện ung thư buồng trứng bằng siêu âm, xét nghiệm máu và sờ nắn để phát hiện khối u.
HOÀNG NGUYÊN