° Đến nay, VN đã thu hút 8.100 dự án của 81 quốc gia và vùng lãnh thổ
Tại cuộc Hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào khu vực phía Bắc” vừa được Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức ở Hà Nội, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng cho biết, các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực được Việt Nam ưu tiên hàng đầu trong các chương trình vận động đầu tư trong và ngoài nước năm 2008.
Cùng với việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, các hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ tập trung vào các địa bàn trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu. Trong nước, Bộ Kế hoạch - Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư cấp vùng tại 3 miền Bắc-Trung-Nam nhằm cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, đồng thời tạo cơ hội để trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam.
Thời gian qua, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đáng kể trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Kể từ năm 1988 đến hết tháng 10-2007, Việt Nam đã thu hút trên 8.100 dự án của 81 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư gần 75 tỷ USD. Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với 1.655 dự án và trên 11,5 tỷ USD vốn đăng ký. Riêng trong năm 2007, Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 2,1 tỷ USD, gấp 3 lần so với năm 2005.
Theo điều tra của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) vừa công bố đầu năm 2007, Việt Nam hiện xếp thứ 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương về môi trường kinh doanh, sau Trung Quốc và Thái Lan. Báo cáo Đầu tư Thế giới do UNCTAD thực hiện xếp Việt Nam đứng thứ 6 trên thế giới về mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư sau Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga và Brazil.
ANH PHƯƠNG