
(SGGP).- Sau khoảng 20 ngày nằm viện, NSND Trịnh Thịnh (ảnh) đã trút hơi thở cuối vào hồi 9 giờ 30 ngày 12-4, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi.

NSND Trịnh Thịnh sinh năm 1926, từng làm việc ở Ngân hàng Đông Dương trước năm 1954. Đến năm 1956, ông bén duyên với điện ảnh qua vai trò là diễn viên lồng tiếng cho phim của điện ảnh Liên Xô (cũ). Sau đó, ông lần lượt xuất hiện trong nhiều bộ phim khác của điện ảnh Việt Nam, như: Chung một dòng sông, Thằng Bờm, Vợ chồng anh Lực, Lá ngọc cành vàng, Lời nguyền một dòng sông, Thị trấn yên tĩnh, Vợ chồng A Phủ... Bộ phim cuối cùng NSND Trịnh Thịnh tham gia là Tết này ai đến xông nhà của đạo diễn Trần Lực được sản xuất và trình chiếu vào năm 2002. Quá trình hoạt động điện ảnh của mình, NSND Trịnh Thịnh có rất nhiều vai diễn hay, cả bi lẫn hài. NSND Trịnh Thịnh nổi tiếng với vai ông Củng trong phim Vợ chồng anh Lực mà giờ đây đã thành biệt hiệu mỗi khi nhắc đến ông. Đặc biệt, với vai diễn Phó chủ tịch huyện trong phim Thị trấn yên tĩnh và vai ông nội Bờm trong phim Thằng Bờm, NSND Trịnh Thịnh được trao giải Bông sen vàng cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc gia lần thứ 8 (năm 1988).
Tang lễ NSND Trịnh Thịnh sẽ được cử hành lúc 14 giờ 45 ngày 15-4 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
VÂN AN