Xây dựng sai phép bị xử lý đúng luật định

* Ông Trần Đức Thanh, ngụ tại số 50 đường Thống Nhất phường Tân Thành quận Tân Phú TPHCM, phản ánh: đội viên Đội quản lý Trật tự đô thị quận Tân Phú (QLTTĐT Q.TP) và một công an phường Sơn Kỳ mang súng ngang nhiên xông vào công trình xây dựng nhà ở tại số 716/5 đường Bình Long phường Sơn Kỳ mà không có giấy khám xét nhà của cơ quan có thẩm quyền!?
* Ông Lâm Quang Thơ, Chánh Thanh tra xây dựng quận Tân Phú trả lời:

Ngày 6-9-2007, lực lượng QLTTĐT quận và phường Sơn Kỳ tiến hành kiểm tra công trình xây dựng nêu trên do ông Trần Văn Thông làm chủ đầu tư và đã phát hiện phần diện tích xây dựng thừa so với giấy phép xây dựng với diện tích ngoài chủ quyền là 1,2m x 2,2m = 2,64m². Tổ công tác đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung giấy tờ chứng minh phần xây dựng nằm ngoài ranh chủ quyền, nhưng ông Trần Đức Thanh, là đội trưởng thi công công trình này, không cung cấp được giấy tờ liên quan. Đội QLTTĐT quận đã yêu cầu ông Thanh ngưng thi công để tiếp tục làm rõ việc xây dựng trái phép nhưng ông Thanh không chấp hành. Vì thế, ngày 19-9-2007, lực lượng QLTTĐT quận phối hợp với chính quyền phường, công an khu vực cùng sự chứng kiến của tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục yêu cầu ông Thanh ngưng thi công để xác định, làm rõ. Chẳng những không đồng ý, ông Thanh còn thóa mạ lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Để bảo đảm trật tự xây dựng, ngày 19-9-2007, UBND phường Sơn Kỳ đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định số 51/QĐ-XPHC về xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Thông (chủ đầu tư) về hành vi xây dựng sai phép với mức phạt 150.000 đồng kèm hình thức phạt bổ sung: buộc chủ đầu tư tháo dỡ phần công trình vi phạm.Việc Công an phường Sơn Kỳ mang vũ khí là đúng với nhiệm vụ chức năng bảo vệ người thi hành nhiệm vụ, chứ chưa có động thái nào vi phạm pháp luật như đơn phản ánh của ông Thanh. Riêng việc tạm giữ tang vật là biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm đã được pháp luật quy định.  

MINH PHÚ

Tin cùng chuyên mục