Các mô hình HTX kiểu mới đang là xu thế phát triển

Chiều nay 21-6 tại trụ sở của Liên minh HTX Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới làm việc về tình hình phát triển kinh tế hợp tác và HTX hiện nay. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới làm việc tại Liên minh HTX Việt Nam 

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình phát triển HTX và hoạt động hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 895 HTX được thành lập mới, đạt 40% so với kế hoạch cả năm 2018. Tuy nhiên cũng có 220 HTX yếu kém phải giải thể. Trong số các HTX mới ra đời thì 80% là trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Đến ngày 15-6, cả nước có 20.767 HTX - tăng 675 HTX và số thành viên của HTX là 6,5 triệu người, tăng khoảng 200.000 người so với thời điểm cuối năm 2017. 

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, mặc dù vẫn có nhiều HTX phải giải thể do hoạt động kém hiệu quả, nhưng hiện nay các mô hình HTX kiểu mới đang là một xu thế phát triển, nhiều hộ sản xuất có nhu cầu liên kết, thành lập các HTX trước yêu cầu cấp thiết về mở rộng thị trường, hình thành các chuỗi sản xuất - tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá tập trung, đáp ứng thị trường. 

Chính sách phát triển HTX và kinh tế hợp tác được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt thông qua Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22-5-2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Các địa phương đang đẩy mạnh thành lập mới HTX và mạnh dạn giải thể các HTX bình mới rượu cũ để thành lập các HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. 

Đến nay, các HTX thành lập mới và tái cơ cấu, hoạt động theo mô hình chuỗi giá trị tăng mạnh, đến cuối tháng 6-2018 có khoảng 1.200 HTX, tăng 21% so với cuối năm 2017. 

Tin cùng chuyên mục