Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ

  • Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt - Ấn 2008

Chiều 12-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp gỡ thân mật đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ sang thăm Việt Nam và dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2008 (lần thứ hai). Đoàn do ông Pallab Sen Gupta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Tổng Thư ký Hội Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ, trong nhiều thập kỷ qua, nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ luôn tích cực ủng hộ và giúp đỡ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ trong ký ức khẩu hiệu “Tên anh là Việt Nam, tên tôi là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam” được hô vang trên nhiều đường phố của Ấn Độ trong các cuộc tuần hành phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân đế quốc.

Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ kịp thời và đầy tình nghĩa trong những ngày đầu xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, cũng như trong sự nghiệp đổi mới.

* Trước đó, lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt - Ấn 2008 với chủ đề Đoàn kết và hợp tác vì tình hữu nghị bền vững đã được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Tổ chức Hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ phối hợp đã diễn ra tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ liên hoan, chiều cùng ngày, đại biểu hai nước đã chia thành 8 nhóm làm việc, tìm hiểu và thảo luận về các lĩnh vực gồm: Quốc hội Việt Nam về công tác lập pháp, nhà nước pháp quyền; hội thảo tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về đường lối chính trị, sự phát triển chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam; hội thảo tại Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam về giao thương Việt - Ấn; hội thảo tại Đại học Thủy lợi về công tác giáo dục, giảng dạy...

X.Huy - T.T.X.

Tin cùng chuyên mục