Cao Bằng kỷ niệm 510 năm thành lập tỉnh

Sáng 3-10, hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã có mặt tại sân vận động thị xã Cao Bằng  để dự lễ kỷ niệm 510 năm thành lập tỉnh (1499-2009), 59 năm ngày giải phóng Cao Bằng (3-10-1950 – 3-10-2009).

Sáng 3-10, hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã có mặt tại sân vận động thị xã Cao Bằng  để dự lễ kỷ niệm 510 năm thành lập tỉnh (1499-2009), 59 năm ngày giải phóng Cao Bằng (3-10-1950 – 3-10-2009).

Tới dự lễ có các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Với những thành tựu và cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục