Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Bắc Ninh và Bắc Giang

Ngày 25-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm qua (2006-2010) và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015.

Ngày 25-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm qua (2006-2010) và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015.

Làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 với mức GDP tăng 16,7%, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp, trong đó xây dựng Nghị quyết Đại hội phải chú ý tính khả thi và hiệu quả triển khai.

Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh cần khai thác lợi thế gần Hà Nội và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, hạ tầng thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào… để tính toán khai thác tối đa các nguồn lực, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng đề nghị cần rà soát lại các chỉ tiêu phát triển, trong đó chú trọng vấn đề nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai công việc về cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, giải ngân các nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình hoàn thành trong năm nay.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục