Công tác mặt trận năm 2013: Cần hướng mạnh về cơ sở

Ngày 27-12, UBMTTQ TPHCM đã tổ chức hội nghị UBMTTQ TPHCM lần thứ 9 nhiệm kỳ IX (2009 - 2014). Tới dự có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

(SGGP).– Ngày 27-12, UBMTTQ TPHCM đã tổ chức hội nghị UBMTTQ TPHCM lần thứ 9 nhiệm kỳ IX (2009 - 2014). Tới dự có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Đồng chí Lê Hoàng Quân đã thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2012 và nêu rõ nhiệm vụ và các giải pháp kinh tế, xã hội năm 2013 sắp tới như: tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; quản lý xây dựng và phát triển đô thị một cách bền vững; tập trung nguồn lực thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; chú trọng chất lượng giáo dục đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội…

Trên cơ sở này, UBMTTQ TP đã hiệp thương chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2013 như: tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vận động bà con tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo: “Mặt trận các cấp cần thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở để tạo luồng sinh khí mới trong cộng đồng dân cư; tăng cường phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tạo nguồn động lực phát triển nền kinh tế, xã hội ở từng địa phương; các hoạt động của mặt trận cần hướng mạnh về cơ sở; khắc phục tính hình thức, chạy theo thành tích và xa dân…”. UBMTTQ TPHCM đã hiệp thương thay thế, bổ sung một số Ủy viên UBMTTQ TPHCM nhiệm kỳ IX (2009 - 2014) và trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị.

Ngày 27-12, tại Hà Nội, UBMTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc vận động Ngày vì người nghèo năm 2012. Theo MTTQ Việt Nam, năm 2012, cả nước đã thực hiện Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội 7.471,2 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện Quỹ Vì người nghèo gần 1.500 tỷ đồng, Chương trình an sinh xã hội trên 5.900 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ này, đã xây dựng và sửa chữa 84.900 căn nhà dột nát cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng hàng ngàn công trình dân sinh và hàng triệu hộ nghèo được giúp đỡ, hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập, phát triển sản xuất, được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán...

Tính đến nay, sau 12 năm kể từ khi phát động, lũy kế Quỹ Vì người nghèo 4 cấp trong cả nước đã vận động được trên 8.500 tỷ đồng. Cùng với việc tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, MTTQ và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp còn vận động sự giúp đỡ người nghèo bằng ngày công lao động, hiện vật và đóng góp khác trị giá hàng ngàn tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa hơn 1.313 triệu căn nhà Đại đoàn kết.

M.Yến - V.Xuân

Tin cùng chuyên mục