Tiễn vong linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu về cõi Phật

Sáng 9-9, tại Thiền viện Vạn Hạnh (TPHCM) Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ truy niệm, di quan nhập bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX, X.

(SGGP).– Sáng 9-9, tại Thiền viện Vạn Hạnh (TPHCM) Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ truy niệm, di quan nhập bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX, X.

Tham dự lễ truy niệm có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo TPHCM và hàng ngàn chư tôn đức, tăng ni, phật tử các ngôi chùa, tự viện tại TPHCM và các địa phương trong, ngoài nước.

Sau phần cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM tuyên đọc lời tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, nêu rõ: Hơn 60 năm hoạt động qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử và xã hội, Trưởng lão hòa thượng đã có những cống hiến cao quý cho Phật pháp, dân tộc, là một trong những Trưởng lão hòa thượng lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có những quyết sách, chiến lược tầm cỡ lâu dài, hoạch định chương trình hoạt động Phật sự mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, tích cực tham gia vào việc xây dựng và phát triển đất nước, kế thừa truyền thống 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Trong lời cảm tạ của Ban tổ chức lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc, đã gửi lời cảm tạ và tri ân đến chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban, viện, Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự các tỉnh thành hội Phật giáo trong cả nước và đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội và TPHCM, các tổ chức Phật giáo quốc tế và các hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài và hàng chục ngàn tăng ni, phật tử cả nước đã đến viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm, gửi điện phân ưu, hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ pháp quyến hoàn thành tốt công tác tổ chức lễ tang và truy niệm, di quan nhập bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu.

Đúng 9 giờ, nghi thức di quan nhập bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu diễn ra trong sự thành kính, trang nghiêm của hàng ngàn chư tôn giáo phẩm, môn đồ pháp quyến, các vị lãnh đạo các cấp và tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, bái biệt vong linh của vị Trưởng lão hòa thượng, người có công lao to lớn trong việc xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, là bậc thầy trong công tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam, là nhà giáo dục mô phạm cho mọi thời đại…

H.Nam

Tin cùng chuyên mục