Khánh thánh nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Khu di tích lịch sử Truông Bồn

(SGGP).– Ngày 14-7, tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khánh thành nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thuộc Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Tới dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân tỉnh Nghệ An.
Khánh thánh nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Khu di tích lịch sử Truông Bồn

(SGGP).– Ngày 14-7, tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khánh thành nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thuộc Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Tới dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nhà tưởng niệm được khởi công tháng 12-2012 với kinh phí 30 tỷ đồng có kiến trúc truyền thống, diện tích 290m², mặt bằng hình chữ Đinh, mái kiểu chồng diêm, có hành lang xung quanh, nhà tả vu và hữu vu 5 gian 2 hồi, sân, khu vực nhà che mộ và nhà tưởng niệm... Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 1591 ngày 19-4-2010 với kinh phí 175,4 tỷ đồng, diện tích xây dựng 22ha, dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Truông Bồn (tháng 10-2014).

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 26 phần quà cho thân nhân các gia đình anh hùng liệt sĩ, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh).

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục