Tiến tới kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ đã nghỉ hưu

(SGGP).- Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của Thanh tra Chính phủ vừa được gửi đến các đại biểu Quốc hội. Trong đó, có một nội dung quan trọng là Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tư pháp soạn thảo đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết của Quốc hội về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã trình Thủ tướng Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.

Theo Thanh tra Chính phủ, hiện nay, pháp luật chưa quy định việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi cư trú vì có thể gây khó khăn cho người kê khai tài sản, thu nhập trong việc tự bảo vệ tài sản hợp pháp, chính đáng của mình. Việc công khai rộng rãi phải được tiến hành từng bước, bảo đảm tính khả thi và sẽ được nghiên cứu thể chế hóa khi sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo vụ, cục chức năng nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; tiến tới kiểm soát được tài sản, thu nhập của các đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập ngay cả khi đã nghỉ hưu.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục