IPU – 132 thông qua Dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền

Sáng 30-3, sau phiên thảo luận, với 38 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền IPU-132 đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về luật pháp quốc tế trong mối liên hệ với chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào nội bộ của nhau và quyền con người. Đây là Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo từ IPU-131 nhưng do còn ý kiến khác nhau nên chưa thông qua được.
  • IPU – 132: Đề xuất chống khủng bố trên tất cả các mặt trận

(SGGPO).- Sáng 30-3, sau phiên thảo luận, với 38 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền IPU-132 đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về luật pháp quốc tế trong mối liên hệ với chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào nội bộ của nhau và quyền con người. Đây là Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo từ IPU-131 nhưng do còn ý kiến khác nhau nên chưa thông qua được.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền, Tuyên bố Vienna cũng những văn kiện, chương trình hành động có liên quan… với mục đích thúc đẩy những nguyên tắc pháp luật giữa các quốc gia. Dự thảo đề cập 3 nội dung quan trọng của đời sống quốc tế hiện nay là: luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

Dự thảo nhấn mạnh, các quốc gia phải tôn trọng luật pháp quốc tế và xem luật pháp quốc tế là một công cụ để điều chỉnh và xử lý các xung đột; nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc tế tương thích với chủ quyền quốc gia và các quốc gia khẳng định quyền tự quyết và chống lại sự can thiệp của nước ngoài. Bên cạnh việc tôn trọng đề cao luật pháp quốc tế, thì các quốc gia cũng không được can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên khác và phải tôn trọng chủ quyền quốc gia thành viên.

Quyền con người được khẳng định trong Nghị quyết và được xem là yếu tố căn bản của cuộc sống ngày nay. Luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia phải luôn lấy quyền con người làm trung tâm; trong đó nhấn mạnh quyền phụ nữ, quyền những người tị nạn và quyền trẻ em.

TS Nguyễn Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban luật pháp của Quốc hội Việt Nam cho biết, đây là một Nghị quyết quan trọng thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người.

Với tư cách là nước chủ nhà của Đại hội đồng IPU-132, Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực tham gia vào việc thúc đẩy thông qua Dự thảo Nghị quyết quan trọng này.

* Tại phiên họp toàn thể của IPU-132 ngày 30-3, thảo luận về chủ đề khẩn cấp “Đối phó với nhóm khủng bố Boko Haram”, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chống khủng bố trên mọi mặt trận và đưa ra tòa các tổ chức tài trợ cho khủng bố.

Các ý kiến cho rằng, thời gian qua các tổ chức khủng bố đã sử dụng bạo lực rất tàn bạo, gây nhiều tội ác với dân thường, thậm chí bắt cóc, đòi tiền chuộc và sử dụng Internet để thu hút và tuyển dụng những người trên thế giới vào mạng lưới của họ.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn 20 người bị hành hình theo hình thức cắt cổ. Tháng 1-2015, có 2 trẻ em nữ 10 tuổi trở thành nạn nhân đánh bom cảm tử của tổ chức Boko Haram. Chính vì thế, các nghị sĩ khẳng định: Cần chống lại mọi loại hình khủng bố; cần có những hành động cụ thể khuyến khích Quốc hội và Chính phủ lên án các tổ chức, cá nhân giúp đỡ Boko Haram theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo quan điểm của đại diện đoàn Bỉ, bất kể tổ chức nào đã giúp đỡ tài chính cho các tội phạm hay các tổ chức có những hành động chống lại loài người cần phải đưa ra tòa án tội phạm quốc tế. Đồng thời, cần có chiến lược để ngăn chặn các hình thức quảng cáo hay phổ biến thông tin của các tổ chức này.

Phản ánh thực trạng khó khăn của các nước châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố, ông Richard Msowoya, đoàn Malawi đề ra nhiều biện pháp để chống lại khủng bố: nỗ lực trao đổi để đi đến giải pháp cụ thể ngay tại diễn đàn IPU này; các nước cần hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn nguồn tiền tài trợ cho khủng bố; thiết kế các điều luật để chống lại tội phạm khủng bố...

Chia sẻ quan điểm này, ông Sen A Moruso, đoàn Italia nhận định, các Quốc hội cần đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua Luật chống khủng bố, Luật thu thập thông tin chống khủng bố…

Đặt ra vấn đề vì sao khủng bố lại có thể tuyển quân được ở nhiều nước, thậm chí có những thanh niên đã đi hàng nghìn cây số để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ông Kwwasi Mutema, đoàn Trinidad and Tobago đề nghị các nước xem xét lại chính sách của mình để có những giải pháp hữu hiệu tuyên truyền cho giới trẻ, giúp họ không bị lôi cuốn…

* Kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU

Cùng ngày 30-3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU và 20 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh.

Điểm lại lịch sử hình thành và hoạt động của Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU lần thứ 21, nhấn mạnh, Hội nghị Nữ nghị sĩ đã chứng kiến sự tham gia ngày càng đông của nữ nghị sĩ tại Đại hội đồng, từ khoảng 10% nữ nghị sĩ trong những năm đầu, lên đến hơn 30% nữ nghị sĩ trong các kỳ họp gần đây, các vấn đề giới được đưa vào chương trình nghị sự nhiều hơn, thường xuyên hơn, thu hút sự quan tâm lớn hơn của các đại biểu. Năm 2015 cũng đánh dấu 20 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh.
 
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng cũng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ông cho biết: “Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam. Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh cùng các cam kết quốc tế khác đã thể chế trong pháp luật Việt Nam”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị IPU, các Nghị viện thành viên, các nghị sĩ ủng hộ hoạt động của cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Nghị viện, trong các hoạt động của IPU, thúc đẩy lồng ghép giới trong các chương trình nghị sự của Nghị viện.

Theo Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan, năm 2015, có 19 phụ nữ đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ trên toàn thế giới; 50% phụ nữ trên thế giới có công việc được trả lương; khoảng cách giới trong giáo dục tiểu học tại các nước đang phát triển gần như không còn và số trẻ em gái được đi học cấp 2 tăng lên; tuổi thọ phụ nữ toàn cầu tăng đáng kể từ 67 tuổi thành 73 tuổi và tỉ lệ tử vong bà mẹ đã giảm 45%... Những thành tựu đó là kết quả của những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sỹ IPU. Việt Nam là một trong các nước châu Á với nhiều nữ đại biểu Quốc hội nhất và có số nữ giám đốc điều hành đứng thứ nhì ASEAN. Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tại New York tháng 9 năm nay, các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ tái cam kết hành động nhiều hơn nữa nhằm thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh để có thể đạt được những tiến bộ sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực bình đẳng giới.
 
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã tham gia ký cam kết “Tôi tham gia Hội nữ nghị sĩ ở mọi nơi vì một thế giới tốt đẹp hơn cho phụ nữ và trẻ em gái”.

ANH PHƯƠNG 

>> IPU - 132: Cần sửa đổi nội dung luật an ninh quốc tế

>> Khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132: Biến ý tưởng, đề xuất thành hành động

>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn đại biểu quốc tế dự IPU-132

>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn đại biểu quốc tế dự IPU-132

>> Hội nghị Nữ nghị sĩ lần thứ 21: Đảm bảo các nghị quyết của IPU đều được xem xét qua lăng kính giới

Tin cùng chuyên mục